Các Ðức giám mục Hoa kỳ

và tự do tôn giáo

 

Các Ðức giám mục Hoa kỳ và tự do tôn giáo.

Hoa kỳ [CNS 14/11/2011] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ thảo luận về những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo tại nước này.

Trong ngày khai mạc Hội nghị mùa thu đang diễn ra tại Baltimore, bang Maryland, Ðức cha William Lori, chủ tịch Ủy ban tự do tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, đã trình bày một loạt những hành động của các cơ quan chính phủ được xem như những đe dọa đối với tự do tôn giáo tại nước này.

Trong một cuộc họp báo sau phiên họp đầu tiên hôm thứ Hai 14 tháng 11 năm 2011, Ðức cha Tomothy Dolan, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, cho biết hôm 8 tháng 11 năm 2011, ngài đã gặp gỡ với tổng thống Barack Obama. Ngài nói rằng tổng thống Obama đã tỏ ra "rất cởi mở" và lắng nghe những quan ngại của Giáo hội Công giáo về những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo. Hai bên đã thỏa thuận về một số chi tiết mà ngài không thể công bố được. Theo ngài, những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo là một lãnh vực có thể đòi hỏi thỏa hiệp. Tuy nhiên, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ khẳng định rằng Giáo hội sẽ không bao giờ "thỏa hiệp về những nguyên tắc" của Giáo hội.

Ðức cha Dolan nói rằng nền văn hóa hiện nay đang tìm cách giới hạn vai trò của tôn giáo trong lãnh vực công cộng. Theo ngài, đây là vấn đề mà Giáo hội cũng đã từng phải đương đầu ngay từ thời tiên khởi.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page