Cần có công pháp quốc tế nhân đạo

để bảo vệ thường dân

 

Cần có công pháp quốc tế nhân đạo để bảo vệ thường dân.

Vatican [CNS 15/11/2011] - Tòa thánh nói rằng cần phải có công pháp quốc tế nhân đạo để bảo vệ thường dân.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị duyệt lại "Công ước về một số võ khí qui ước" hôm thứ Hai 14 tháng 11 năm 2011, Ðức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve nói rằng để bảo vệ thường dân vô tội khỏi những hậu quả tai hại của võ khí chiến tranh, "công pháp quốc tế nhân đạo là một biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn".

Theo Ðức cha Tomasi, để có thể bảo vệ thường dân, Công ước về một số võ khí qui ước có một chỗ đứng và vai trò quan trọng trong hệ thống quốc tế nhằm giảm thiểu sức tác hại của những võ khí được xử dụng một cách bừa bãi đối với thường dân cũng như triển khai và tạo những điều kiện cho phép chấm dứt chiến tranh.

Ðức cha quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve đặc biệt bày tỏ quan ngại về tình trạng thiếu sự đồng thuận để có được những qui định nhằm lọai bỏ một số những mìn bẫy thường được xử dụng trong nhiều cuộc xung đột.

Tòa thánh và nhiều quốc gia đã nỗ lực vận động để đạt được Công Uớc về mìn bẫy hồi năm 2008. Ðây là một bước tiến quan trọng để bảo vệ thường dân, bởi vì không thể chấp nhận được sự kiện con số nạn nhân ngày càng gia tăng sau một cuộc chiến và đất đai bị "ô nhiễm" vì con số võ khí còn bỏ lại sau một cuộc xung đột.

Ðược biết Công ước về một số võ khí qui ước đã được Liên hiệp quốc thông qua hồi năm 1981. Công ước này giới hạn cũng như ngăn cấm một số võ khí như mìn bẫy, khí giới gây hỏa hoạn, chất nổ còn sót lại sau chiến tranh và những võ khí có thể gây ra "đau khổ không cần thiết hay không thể biện minh được".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page