Ðức thượng phụ Chính thống Mascova

kêu gọi đối thoại tại trung đông

 

Ðức thượng phụ Chính thống Mascova kêu gọi đối thoại tại trung đông.

Mascova [Asianews 14/11/2011] - Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga kêu gọi đối thoại giữa các Giáo hội và giữa các tín hữu kito và người hồi giáo tại Trung đông.

Ðức Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nuớc Nga, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Syria trước khi sang Liban.

Trong thánh lễ đồng tế cùng với đức Ignatius, Thượng phụ Chính thống Hy lạp Antiokia tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hồn xác lên trời ở thủ đô Damascus, đức Kyrill nói rằng "ngài cầu nguyện cho sự thịnh vượng và hòa bình tại Syria, cũng như cho việc duy trì các mối quan hệ tốt giữa các tín hữu kito và người hồi giáo".

Cũng trong thánh lễ nói trên, Ðức thượng phụ Kyrill kêu gọi "duy trì các quan hệ huynh đệ giữa Giáo hội Nga và Giáo hội Antiokia".

Hai vị Thượng phụ cũng khai mạc một cuộc triển lãm về các mối quan hệ giữa hai Giáo hội tiếp theo phần giới thiệu bản dịch bằng tiếng Á rập của cuốn sách có tựa đề "tự do và trách nhiệm" của đức Kyrill.

Trước khi Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga lên đường đi Syria, linh mục Vladimir Vigilianski, phát ngôn viên của tòa thượng phụ, giải thích rằng Ðức thượng phụ đến Trung đông với sự mệnh hòa bình. Ngài cũng đến đây để tạo cuộc đối thoại giữa các phe phái đang kình chống nhau và "tái lập sự ổn định chính trị, nhứt là tại Syria". Ðức thượng phụ Kyrill cũng gặp gỡ với thủ tướng Adel Safar, là người đã kêu gọi một "giải pháp ôn hòa" cho những vấn đề xứ sở.

Sau khi từ giả Syria, Ðức thượng phụ Kyrill lên đường đi Liban là nơi ngài đã lưu lại cho đến ngày thứ Tư 14 tháng 11 năm 2011. Tại đây, ngài đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo kito như Ðức tổng giám mục Chính thống Elias và Ðức thượng phụ Công giáo Maronit, Thượng phụ Antiokia. Cũng như tại Syria, đức Kyrill cũng gặp gỡ với các nhà chính trị hàng đầu của Liban.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page