Khánh thành nhà thờ Công giáo lớn nhất

tại Pakistan

 

Khánh thành nhà thờ Công giáo lớn nhất tại Pakistan.

Karachi, Pakistan (Asianews 11/11/2011) - Theo một bản tin được hãng thông tấn Asianews loan đi hôm 11 tháng 11 năm 2011, nhà thờ thánh Phêrô, được xem là lớn nhất tại Pakistan, với sức chứa khoảng 5,000 người, đã được khánh thành hôm mùng 09 tháng 11 năm 2011.

Ðức Tổng Giám mục Edgar Pena Parra, Sứ thần Tòa Thánh tại Pakistan, cùng với Ðức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Karachi, Ðức cha Evarist Pinto, đã chủ sự nghi thức cung hiến nhà thờ mới này cùng với khoảng 40 linh mục và hàng ngàn tín hữu khắp nơi tụ về.

Phát biểu trong dịp này, Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Pakistan khuyến khích các tín hữu rằng nhà thờ thánh Phêrô vừa được thánh hiến này là "một dấu hiệu của sự tăng trưởng đức tin của chúng ta", và việc xây dựng nó đã cho thấy chúng ta đã vượt qua "một thách thức rất lớn". Ngài cũng tuyên đọc sứ điệp của Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI gửi các tín hữu Pakistan, trong đó Ðức Thánh cha nhấn mạnh đến "sự phong phú của lòng thương xót Chúa" cũng được thể hiện thông qua các hành động cụ thể, nhất là trong dịp đặc biệt này.

Ðược biết, Karachi là thủ phủ của tỉnh miền nam có tên là Sindh, một tỉnh có số dân đông thứ hai tại Pakistan, với 30 triệu dân, là nơi mà năm 2010 đã xảy ra các cuộc bạo lực và tấn công đẫm máu, do đó Karachi được xem là thành phố "nguy hiểm nhất" của Pakistan.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page