Ðức thượng phụ Chính thống Shenouda III

kêu gọi bỏ phiếu cho những người hồi giáo ôn hòa

 

Ai cập: Ðức thượng phụ Chính thống Shenouda III kêu gọi bỏ phiếu cho những người hồi giáo ôn hòa.

Cairo, Ai cập [Asianews 10/11/2011] - Ðức thượng phụ Chính thống Copte Ai cập, Shenouda III, kêu gọi các tín hữu đừng sợ bỏ phiếu cho những người hồi giáo ôn hòa.

Trong một bài giảng hôm thứ Tư 9 tháng 11 năm 2011, Ðức thượng phụ Chính thống Copte, Shenouda III, đã kêu gọi các tín hữu hãy tham gia đông đảo vào cuộc bầu cử sắp tới và nếu cần hãy bỏ phiếu cho các ứng cử viên hồi giáo ôn hòa, tức những người biết quan tâm đến các tín hữu kito tại Ai cập.

Ðức thượng phụ Chính thống Copte nói: "Sự tham gia bỏ phiếu của anh chị em trong cuộc bầu cử vào ngày 28 tháng 11 năm 2011 sẽ duy trì được sự quân bình giữa ôn hòa và cực đoan".

Cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau khi tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Giáo hội Chính thống đang cố gắng gây ý thức nơi các tín hữu trên toàn quốc về tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Tại Alexandria, các giáo xứ đã tổ chức "những ủy ban công dân" qui tụ những nhà tranh đấu và các thanh niên thiện nguyện để giúp các tín hữu kito tích cực dấn thân vào chính trị.

Mặc dù chỉ có 8 triệu người và chiếm khoảng 10 phần trăm dân số, các tín hữu Copte đã không bao giờ tỏ ra tích cực trong sinh hoạt chính trị vì luôn bị kỳ thị về xã hội cũng như tôn giáo. Những người hồi giáo ôn hòa thường trách các tín hữu kito quá sống co cụm, chỉ biết quan tâm đến cộng đồng của mình.

Ông Kameel Seddíq, thư ký của Hội đồng Tin lành tại Alexandria nhấn mạnh rằng các tín hữu Copte cần phải tỏ ra tích cực hơn trong đời sống chính trị của đất nước. Theo ông, những biến cố xảy ra gần đây, tức các cuộc bạo động chống kito giáo, là dịp để các tín hữu Copte tích cực hơn trong cuộc bầu cử vào ngày 28 tháng 11 năm 2011.

Ngày bầu cử càng gần thì dân chúng Ai cập càng quan ngại về tương lai của xứ sở. Nhiều người đang tìm cách sang Tunisia, quốc gia Bắc Phi đã khởi xướng Mùa Xuân Á rập và các cuôc bầu cử dân chủ. Nhưng trong cuộc bầu cử mới đây, Ðảng Ennahda, một đảng rất gần gũi với Tổ chức hồi giáo cực đoan "Huynh đệ hồi giáo" đã chiến thắng.

Tuy nhiên, theo ký giả Bahady El din Hassan của nhựt báo Al Masry Al Youm, tình hình tại Tunisia và Ai cập rất khác nhau và những gì sắp xảy ra tại Ai cập có thể sẽ không giống như Tunisia, cách riêng về vai trò của quân đội, thái độ của các đảng hồi giáo và giới lãnh đạo chính trị.

Tại Tunisia, sau sự sụp đổ của tổng thống Ben Ali, quân đội chỉ đóng một vai trò thứ yếu. Quyền hành đã đựơc chuỵển giao tức khắc cho một chính quyền dân sự; quân đội chỉ giữ nhiệm vụ bảo vệ an ninh. Trong khi đó tại Ai cập, quân đội đã nắm quyền và hiện đang nhào nặn số phận của đất nước.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page