"Quyền phá thai" bị bác bỏ

tại Hội nghị bênh vực sự sống ở Brasil

 

"Quyền phá thai" bị bác bỏ tại Hội nghị bênh vực sự sống ở Brasil.

Sao Paolo, Brasil [CNA 10/11/2011] - Ðiều được gọi là "quyền được phá thai" đã bị bác bỏ tại một Hội nghị bênh vực sự sống được tổ chức tại Sao Paolo, Brasil, từ ngày 3 đến 6 tháng 11 năm 2011.

Một luật sư nhân quyền tham gia Hội nghị khẳng định rằng theo công pháp quốc tế không có cơ sở nào để đòi hỏi điều được gọi là "quyền phá thai".

Trong một bài diễn văn đọc tại đại hội quốc tế lần thứ hai về Chân lý và Sự Sống, luật sư Piero Tozzi, thuộc hội đồng tư pháp của Quỹ Bênh Vực Sự Sống, cho biết những người chống lại quyền sống đang tung ra chiến thuật để bóp méo sự thật bằng cách rêu rao rằng phá thai là một quyền phổ quát.

Ông Tozzi cảnh cáo rằng bất cứ nhận thức nào được lập đi lập lại cũng sẽ trở thành hiện thực.

Hội nghị bênh vực sự sống được tổ chức tại một tu viện Biển Ðức ở Sao Paolo, Brasil, vào giữa lúc Quốc hội tại Argentina thông qua một dự luật cho phép phá thai với bất cứ lý do nào trong vòng 12 tuần lễ đầu của thời kỳ thai nghén cũng như cho phép các trẻ em nữ vị thành niên 14 tuổi được phá thai mà không cần có sự ưng thuận của cha mẹ. Ngoài ra dự luật này cũng cho phép xử dụng ngân sách quốc gia để tài trợ cho các cuộc phá thai tự do trong các bệnh viện công.

Luật sư Tozzi cho biết: một số tổ chức "nhân quyền", như Ủy ban nhân quyền Liên Mỹ Châu chẳng hạn, đã tuyên bố ủng hộ dự luật nói trên. Họ nói rằng công pháp quốc tế nhìn nhận quyền phá thai.

Nhưng ông Tozzi khẳng định rằng một thứ quyền như thế hoàn toàn là chuyện bịa đặt, bởi vì cho đến nay chưa có bất cứ một công ước hay thỏa ước nào nói đến quyền này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA sau khi đọc bài diễn văn tại Hội nghị, luật sư Tozzi kêu gọi các nhà tranh đấu cho quyền sống hãy nhấn mạnh rằng theo công pháp quốc tế, không hề có điều được gọi là quyền phá thai. Ðây chỉ là một điều bịa đặt của những người bênh vực phá thai. Khẳng định một quyền như thế là bóp méo ngôn ngữ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page