Ðức thánh cha

sẽ không viếng thăm Ái nhĩ lan

 

Ðức thánh cha sẽ không viếng thăm Ái nhĩ lan.

Roma [CNA 9/11/2011] - Chính phủ Ái nhĩ lan sẽ không mời Ðức thánh cha Benedicto XVI viếng thăm nước này nhân dịp Ðại hội Thánh Thể Quốc Tế sẽ được tổ chức tại thủ đô Dublin.

Cha Kevin Doran, trưởng ban tổ chức Ðại hội Thánh Thể Quốc Tế tại Dublin vào năm 2012 sợ rằng chính phủ nước này sẽ không mới Ðức thánh cha đến viếng thăm.

Trong một bài phát biểu trước Quốc hội Ái nhĩ lan mới đây, bộ trưởng ngoại giao nước này, ông Eamon Gilmore, nói rằng ông không hề có ý mời Ðức thánh cha viếng thăm nhân dịp Giáo hội tại đây tổ chức Ðại hội Thánh Thể Quốc Tế.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA hôm thứ Ba 8 tháng 11 năm 2011, cha Doran nói rằng lời tuyên bố trên đây của bộ trưởng ngoại giao Ái nhĩ lan đặt Ðức thánh cha vào một "thế ngoại giao rất khó khăn".

Theo cha Doran, "nếu Ðức thánh cha đến Ái nhĩ lan mà biết rằng chính phủ nước này không mời ngài, thì lúc đó ngài sẽ chỉ đến với tư cách là một công dân".

Hôm 18 tháng 10 năm 2011, khi phát biểu trước Quốc hội, ông Gilmore khẳng định rằng Ái nhĩ lan chưa mời Ðức thánh cha và cũng chưa nghĩ đến chuyện mời ngài.

Cha Doran nói rằng chưa hề có bất cứ một quốc gia bạn nào đã bị Ái nhĩ lan đối xử như thế. Mới đây tổng thống Hoa kỳ và nữ hoàng Anh đều đã được đón tiếp rất long trọng.

Theo cha, đây là một sự kiện đáng buồn, bởi vì Ðức thánh cha là nguyên thủ của một quốc gia bạn và Vatican là quốc gia đầu tiên đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Ái nhĩ lan sau khi nước này dành được độc lập hồi năm 1922, lúc mà nước này đang cần có nhiều quốc gia bạn nhứt.

Hồi tuần trước, ông Gilmore cũng đã loan báo đóng cửa tòa đại sứ Ái nhĩ lan bên cạnh Tòa thánh. Tòa đại sứ này vốn đã hiện diện trong 82 năm qua. Ông giải thích rằng lý do để đóng cửa tòa đại sứ hoàn toàn có tính cách kinh tế. Tuy nhiên, do mối quan hệ căng thẳng giữa Ái nhĩ lan và Tòa thánh vì những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ nước này, nhiều người không tin rằng những lý do để đóng cửa tòa đại sứ bên cạnh Tòa thánh chỉ có tính cách kinh tế.

Hồi tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Ái nhĩ lan, ông Enda Kenny, đã từng có những lời lẽ thóa mạ Giáo hội Công giáo. Ông tố cáo Tòa thánh bao che và cản trở cuộc điều tra về những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ trong giáo phận Cloyne.

Ðược biết: Ðại hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50 sẽ diễn ra tại thủ đô Dublin từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm 2012. Ðược tổ chức 4 năm một lần, Ðại hội này qui tụ người công giáo khắp nơi lại để cầu nguyện và học hỏi về ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể.

Theo dự trù, Ðại hội Thánh Thể tại Dublin sẽ thu hút mỗi ngày khoảng 25 ngàn du khách, với 80 ngàn người tham dự Thánh lễ bế mạc tại công viên Croke Park.

Ban tổ chức Ðại hội mong muốn được biết Ðức thánh cha có đến chủ tọa thánh lễ bế mạc không.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page