Tòa thánh kêu gọi các tôn giáo tại Ấn độ

xây dựng hòa bình và hiệp nhứt

 

Tòa thánh kêu gọi các tôn giáo tại Ấn độ xây dựng hòa bình và hiệp nhứt.

Pune, Ấn độ [Ucanews 8/11/2011] - Tòa thánh kêu gọi các tôn giáo tại Ấn độ xây dựng hòa bình và hiệp nhứt chứ không phải gây ra xung đột hay chia rẻ.

Phát biểu tại một hội nghị liên tôn hôm 7 tháng 11 năm 2011, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, tái khẳng định rằng các tôn giáo được mời gọi trở thành con đường dẫn đến hòa bình và hiệp nhứt, chứ không phải xung đột hay chia rẻ.

Ðược biết một hội nghị liên tôn với chủ đề "thăng tiên các quan hệ giữa Ấn giáo và Kito giáo và hợp tác vì công lý, hòa bình và hài hòa" đã được tổ chức tại chủng viện Jnana Deepa Vidyapeeth, thành phố Pune, miền Tây Ấn độ, từ ngày 6 đến 9 tháng 11 năm 2011. Cuộc gặp gỡ đã qui tụ khoảng 40 nhà lãnh đạo công giáo và 30 nhà lãnh đạo ấn giáo.

Trong bài nói chuyện với các tham dự viên, Ðức hồng y Tauran kêu gọi hãy tảy chay tất cả những ai xử dụng tôn giáo để gieo rắc hận thù, bạo động và chia rẻ trong xã hội.

Ngài ghi nhận rằng mặc dù có những khác biệt, Ấn giáo và kito giáo vẫn chia sẻ những giá trị và cái nhìn chung. Theo ngài, những quan hệ đích thực luôn tôn trọng sự khác biệt.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thọai liên tôn ca ngợi cuộc gặp gỡ như một dấu chỉ hy vọng để nhận biết điều gì là "chân thiện mỹ" trong mỗi tôn giáo.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page