Cảnh sát tại Abbotabad, Pakistan

tra tấn dã man một phụ nữ có mang

 

Abbotabad, Pakistan: cảnh sát tra tấn một thai phụ.

Islamabad, Pakistan [Asianews 8/11/2011] - Cảnh sát tại Abbotabad, Pakistan, đã tra tấn dã man một phụ nữ có mang.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, một phụ nữ kito tên là Salma Emmanuel, đã bị cảnh sát tại Abbotabad là nơi lực lượng đặc nhiệm Hoa kỳ đã mở cuộc tấn công và hạ sát trùm khủng bố Osama Bin Laden, tra tấn và lạm dụng tình dục đến độ có nguy cơ sảy thai.

Người phụ nữ kito này bị tố cáo có hành vi trộm cắp mà chị không hề phạm cho nên đã bị cảnh sát bắt giữ và tra tấn. Chồng bà cũng bị bắt giữ và hiện không biết đang ở đâu.

Ðức cha Rufin Anthony, Giám mục Islamabad Rawapindi, đã cực lực lên án hành động "bắt cóc, hãm hiếp và tra tấn" nói trên.

Ðức cha Anthony gọi vụ việc là một sự kiện đáng buồn, bởi vì chính những người đang nắm quyền hành trong tay đã xử dụng quyền lực của mình để xách nhiễu những người yếu thế và lạm dụng luật pháp.

Ngài nói rằng trong khi chính quyền lúc nào cũng hô hào quyền bình đẳng, thì chuyện bắt cóc, hãm hiếp và tra tấn nhắm vào cộng đồng thiểu số lại xảy ra như cơm bữa.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page