Giáo hội Công giáo tại Pakistan

quan ngại về việc buôn bán trẻ em

 

Giáo hội Công giáo tại Pakistan quan ngại về việc buôn bán trẻ em.

Lahore, Pakistan [Ucanews 7/11/2011] - Giáo hội Công giáo tại Pakistan quan ngại về việc buôn bán trẻ em.

Cha Andrew Nisari, Tổng đại diện Giáo phận Lahore bày tỏ quan ngại về tệ nạn này sau khi có một trẻ em giúp lễ đã thoát khỏi tay những kẻ buôn người.

Hôm 6 tháng 11 năm 2011, trong một thánh lễ có khoảng 150 em rước lễ lần đầu được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm, linh mục Tổng đại diện Giáo phận Lahore đã lên án tệ nạn buôn bán trẻ em và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân.

Trao đổi với gia đình của cậu bé đã thoát khỏi tay của những kẻ buôn người, cha Nisari gọi đây là một phép lạ.

Cậu bé tên là Samuel Sameer đã bị bắt cóc ngay bên ngoài nhà thờ chính tòa hôm 23 tháng 10 năm 2011 và bị giam giữ 10 ngày liền trước khi trốn thoát khỏi một nơi giam giữ trong tỉnh Punjab.

Cậu bé cho biết: vì thất bại trong việc bán em và bị báo chí phanh phui cho nên những kẻ bắt cóc đã ném em xuống sông Indus. Cậu bé đã đu được một nhánh cây và sau đó được một linh mục vớt lên đưa về nhà xứ.

Caritas Pakistan đã yêu cầu chính phủ phải có luật pháp nghiêm nhặt để chống lại tệ nạn buôn bán trẻ em.

Ông Amir Irfan, giám đốc điều hành toàn quốc Caritas giải thích rằng nghèo đói cùng cực là nguyên nhân khiến cho phụ nữ và trẻ em trở thành dễ bị tổn thương nhứt.

Ngoài ra, trong hội nghị toàn quốc mới đây, Hội bảo vệ quyền trẻ em Pakistan, cũng nêu lên trường hợp hồi năm 2010 một bé gái kito bị một ông chủ hồi giáo tra tấn cho đến chết.

Theo báo cáo thuờng niên của Hội bảo vệ quyền trẻ em, trong sáu tháng đầu của năm 2011, đã có trên 1,200 trẻ em bị lạm dụng tình dục. Trong số này có 125 bị lạm dụng sau khi bị bắt cóc và 55 em bị giết chết sau khi bị tấn công tình dục.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page