Ðức sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ

ca ngợi sự trẻ trung

của Giáo hội Công giáo tại nước này

 

Ðức sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ ca ngợi sự trẻ trung của Giáo hội Công giáo tại nước này.

Roma [CNA 7/11/2011] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ ca ngợi sự trẻ trung của Giáo hội Công giáo tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA hôm 3 tháng 11 năm 2011, Ðức cha Carlo Maria Vigano, tân Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ, nói rằng sự trẻ trung của Giáo hội Công giáo Mỹ là ngọn hải đăng hy vọng cho toàn thế giới công giáo.

Theo đức tân Sứ thần, Hoa kỳ là một xứ sở vĩ đại về nhiều mặt, cả về phương diện Giáo hội. Thật vậy, Giáo hội tại đây có nhiều tổ chức trẻ và nhiều người trẻ. Âu châu đã trở thành một lục địa già nua, nhưng Hoa kỳ thì lại có một giới trẻ sáng chói và nhiệt thành.

Ðức cha Vigano sẽ chính thức nhậm chức Sứ thần Tòa thánh tại Hoa kỳ vào ngày 12 tháng 11 năm 2011. Hai ngày sau, ngài sẽ gặp gỡ với các Ðức giám mục Hoa kỳ nhân dịp các vị tham dự hội nghị mùa thu tại Baltimore.

Một trong những nhiệm vụ chính của Sứ thần Tòa thánh là báo cáo về phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh về những diễn biến mới nhứt trong cuộc chạy đua vào Tòa bạch ốc và nhứt là về những vấn đề "liên quan đến việc bảo vệ những giá trị luân lý, giá trị sự sống và bênh vực sự sống".

Ðức cha Vigano cho biết ngài rất cảm kích trước việc một số bang tại Hoa kỳ đã thông qua những luật bảo vệ các thai nhi, Ngài gọi những sáng kiến này "là một tín hiệu quan trọng cho toàn thế giới "và là" một niềm hy vọng lớn lao cho Âu châu".

Hồi tuần qua, Ðức cha William Lori, chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm về Tự do tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã ra điều trần trước Hạ viện. Ngài cảnh cáo rằng tự do tôn giáo tại Hoa kỳ đang bị đe dọa bởi một số hành động của chính phủ Obama. Chẳng hạn như Bộ Y Tế đòi hỏi các công ty tư nhân phải trả chi phí bảo hiểm cho việc ngừa thai và tuyệt sinh hóa, kể cả một số phương tiện có tác dụng phá thai.

Ðức tân Sứ thần Tòa thánh cho biết ngài đang theo dõi vấn đề này và ngài rất ngạc nhiên trước quyết định trên đây của bộ y tế Hoa kỳ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page