Ðức hồng y Bernard Francis Law

mừng sinh nhật lần thứ 80

 

Ðức hồng y Bernard Francis Law mừng sinh nhật lần thứ 80.

Roma (Apic 03/11/2011) - Hôm mùng 04 tháng 11 năm 2011, Ðức hồng y Bernard Francis Law, nguyên Tổng Giám mục Boston, Hoa Kỳ, mừng sinh nhật thứ 80 của mình.

Ðức hồng y Bernard Francis Law sinh ngày 04 tháng 11 năm 1931, tại Bang Mêhicô, được thụ phong linh mục tháng 05 năm 1961. Là người có tinh thần đại kết, cha Bernard Law đã được Ðức Phaolô VI bổ nhiệm Giám mục Springfield, bang Missouri, Hoa Kỳ, vào tháng 10 năm 1973, sau đó, được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Boston ngày 11 tháng giêng 1984. Ngài được Ðức cố Gioan Phaolô II phong tước hồng y ngày 25 tháng 05 năm 1985. Ðức hồng y Bernard Francis Law là bạn thân của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, và là ân nhân của Dòng Ðồng Công Việt Nam bên Hoa kỳ.

Ðức hồng y Bernard Francis Law là một trong những vị hồng y người Hoa Kỳ có nhiều uy tín, nhưng phải từ nhiệm Tổng Giám Mục Boston năm 2002, vì bị tố cáo bao che cho một số linh mục có dính líu trong gương xấu ấu dâm. Tháng 05 năm 2004, Ðức cố Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm Kinh Sĩ Trưởng Ðền Thờ Ðức Bà Cả, một trong bốn Ðại Vương Cung Thánh Ðường, ở Roma.

Hiện tại, Ðức hồng y Bernard Francis Law kiêm nhiệm nhiều trách vụ trong giáo triều Vatican, làm thành viên của nhiều Bộ, như: Bộ Giám Mục, Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, Bộ Truyền Giáo, Bộ Tu Sĩ, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật các Bí Tích, Bộ Giáo Dục Công Giáo, Bộ Dòng Tu và Tu Hội Tông Ðồ, và Hội Ðồng Giáo Hoàng về Gia Ðình.

Như vậy, với sự kiện này, Hồng y Ðoàn hiện nay gồm có 193 vị, trong số này còn 112 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là độ tuổi trong hạn định để vào Mật Viện Bầu Giáo Hoàng khi cần. Ðược biết thêm rằng vào ngày 26 tháng 11 năm 2011, một vị hồng y khác nữa cũng sẽ mừng sinh nhật thứ 80, là Ðức hồng y Adrianus Johannes Simonis, người Hoà Lan, và là Cựu Tổng Giám Mục Utrecht.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page