Công giáo là đạo được dân chúng

tin tưởng nhứt tại Hàn quốc

 

Công giáo là đạo được dân chúng tin tưởng nhứt tại Hàn quốc.

Hàn quốc [Ucanews 2/11/2011] - Công giáo là Ðạo được dân chúng Hàn quốc tin tưởng nhứt.

Theo một cuộc thăm dò mới đây về thái độ của dân chúng đối với các tôn giáo lớn và các tổ chức, Công giáo là Ðạo được người dân Hàn quốc tin tưởng nhứt, trong khi các tôn giáo nói chung chỉ có một sự khả tín thấp.

Cuộc thăm dò mà kết quả đã được cho công bố hôm 1 tháng 11 năm 2011, đã được một viện nghiên cứu về Phật giáo và xã hội thực hiện. Cuộc thăm dò đã hỏi ý kiến của khoảng 1,500 người tuổi từ 16 đến 69 từ ngày 26 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2011.

Trong các tôn giáo lớn, thì Công giáo đựơc tin tưởng nhiều nhứt, kế đó là Phật giáo và Tin lành và cuối cùng là Hồi giáo.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cũng ghi nhận rằng tính khả tín của các tôn giáo nói chung lại không cao.

Các tổ chức chính trị và công quyền là những tổ chức ít được tín nhiệm nhứt. Trong khi đó các tổ chức trong lãnh vực y tế là những tổ chức được kính trọng nhứt, kế đó là các tổ chức giáo dục.

Giải thích về uy tín của đạo Công giáo, ông James Byun Jin Heung, cựu tổng thư ký của Hội đồng tôn giáo và hòa bình Hàn quốc, nói rằng đức cố Hồng y Stephen Kim Sou Hwan và Hiệp hội các linh mục vì công lý đã đóng một vai trò trọng yếu trong việc dân chủ hóa Hàn Quốc trong hai thập niện 70 và 80.

Ông Byun nói rằng người công giáo vẫn còn hưởng được sự đóng góp cho xã hội của đức cố hồng y và hiệp hội các linh mục vì hòa bình.

Nhưng theo ông, sự kiện các tôn giáo nói chung không có được sự khả tín cao nơi dân chúng là một điều đáng quan ngại. Ông Byun cho rằng nguyên nhân của sự giảm sút uy tín này là cuộc xung đột thường xuyên giữa các tôn giáo.

Ông cảnh cáo Giáo hội Công giáo không nên tự ru ngủ với kết quả của cuộc thăm dò. Ông nói rằng óc độc tài trong hàng ngũ Giáo hội có thể tạo ra một nhận thức xấu nơi công chúng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page