Giáo phận Shantou, Trung quốc

có thêm ba linh mục

 

Giáo phận Shantou, Trung quốc, có thêm ba linh mục.

Trung quốc [Ucanews 2/11/2011] - Giáo phận Shantou, Trung quốc, có 3 tân linh mục.

Theo hãng thông tấn Ucanews, hồi tuần qua, Ðức giám mục Giáo phận Haimen đã truyền chức cho 5 tân linh mục, trong số này có ba vị thuộc Giáo phận Shantou.

Giáo phận Shantou là nơi linh mục Joseph Huang Bingzhang đã được truyền chức giám mục không có phép của Tòa thánh cách đây 3 tháng và đã bị Tòa thánh công bố vạ thuyệt thông.

Linh mục Huang đã không có mặt trong thánh lễ truyền chức được cử hành tại nhà thờ chính tòa Chúa Chiên Lành ở Nanton, tỉnh Jiangsu, miền đông Trung quốc, hôm 27 tháng 10 năm 2011.

Thánh lễ truyền chức do Ðức cha Joseph Shen Bin, Giám mục Haimen chủ sự, với sự đồng tế của Ðức cha Joseph Li Shan, giám mục Bắc Kinh. Cả hai vị giám mục này đều đã được tấn phong giám mục với sự phê chuẩn của Tòa thánh.

Một nguồn tin xin được dấu tên nói với hãng thông tấn Ucanews rằng linh mục Huang có lẽ đã đạt được một sự thỏa thuận với các tân linh mục và cho phép họ được truyền chức theo đúng giáo luật.

Nguồn tin nói trên giải thích rằng linh mục Huang không muốn tạo ra sức ép tâm lý trên các tân linh mục nếu họ được một giám mục không được Tòa thánh nhìn nhận truyền chức.

Ðược biết Ðức cha John Cai Tiyuan, cựu giám mục Shantou, cũng không được Tòa thánh nhìn nhận. Kể từ giữa năm 1981 là năm đức cha Cai được tấn phong không có phép của Tòa thánh cho đến năm 1997 khi vị giám mục này qua đời, đã không có bất cứ cuộc truyền chức linh mục nào trong giáo phận Shantou.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page