Các tín hữu tin lành Indonesia

lên tiếng tố cáo các cuộc bách hại

 

Các tín hữu tin lành Indonesia lên tiếng tố cáo các cuộc bách hại.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 31/10/2011] - Các tín hữu tin lành Indonesia lên tiếng tố cáo các cuộc bách hại.

Các tín hữu tin lành tại thành phố Taman Yasmin, Bogor, Ðảo Tây Java, nói rằng họ đang bị các thành viên của một nhóm hồi giáo cực đoan bách hại.

Theo Giáo hội kito tại Indonesia, các thành viên của Diễn đàn Truyền Thông Hồi giáo, đã tìm cách ngăn chận một buổi thờ phượng do các tín hữu tin lành tổ chức bên ngoài nhà thờ hôm chúa nhựt 30 tháng 10 năm 2011. Sở dĩ các tín hữu tin lành phải tổ chức thờ phượng ngoài nhà thờ vì nhà thờ đã bị chính quyền địa phương đóng cửa hồi năm 2010.

Một phát ngôn viên của Giáo hội Tin lành tại đây nói rằng các tín hữu đã bị thóa mạ và đe dọa.

Cách đây hai tuần, nhiều tín hữu tin lành đã bị các thành viên của nhóm hồi giáo này tấn công.

Phát ngôn viên của Giáo hội Tin lành tại đây cũng cho biết Giáo hội đã được giấy phép xây nhà thờ hồi năm 2006, nhưng giấy phép đã bị chính quyền địa phương thu hồi hồi năm ngóai, vì cho rằng các tín hữu bị cưỡng bách ký tên vào đơn xin.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page