Giáo hội tại Pháp lên án

các cuộc bạo động tại thủ đô Paris

 

Giáo hội tại Pháp lên án các cuộc bạo động tại thủ đô Paris.

Paris [Zenit 28/10/2011] - Giáo hội Công giáo tại Pháp lên án các cuộc bạo động mới đây tại Paris.

Trong một thông cáo, Ðức cha Bernard Podvin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, tuyên bố rằng Giáo hội tại Pháp lên án các cuộc bạo động diễn ra trong những cuộc tụ tập gần đây ở Paris.

Ðức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định rằng Giáo hội không hề đứng ra tổ chức cuộc biểu tình hôm 29 tháng 10 năm 2011.

Ðức cha Podvin nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo đã chọn con đường "đối thoại giữa văn hóa và đức tin" và Giáo hội chỉ "phản ứng khi nào cần thiết và luôn luôn bằng những phương thế ôn hòa".

Theo Ðức cha phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp, điều mà người công giáo đòi hỏi là "được tôn trọng" trong niềm tin và tự do phát biểu nhưng vẫn "tôn trọng sự thánh thiêng".

Ðược biết: hiện đang có nhiều căng thẳng tại thủ đô Paris vì một vở kịch có tựa đề "Về bộ mặt của Con Thiên Chúa" do một tác giả người Ý là ông Romeo Castellucci biên soạn và hiện đang được trình diễn tại Nhà hát thành phố.

Nhiều nhóm công giáo thủ cựu, vì xem vở kịch như một hành động lộng ngôn, đã kêu gọi một cuộc biểu tình "chống lại óc bài kito giáo" vào ngày 29 tháng 10 năm 2011.

Kể từ khi vở kịch được trình diễn lần đầu tiên ngày 20 tháng 10 năm 2011, những người biểu tình đã nhiều lần gây gián đoạn cuộc trình diễn, đôi khi bằng những phương thế bạo động, khiến cho cảnh sát phải can thiệp và các đài truyền hình đến thu hình.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page