Nepal chờ đợi sứ điệp hòa bình

và hài hòa từ Assisi

 

Nepal chờ đợi sứ điệp hòa bình và hài hòa từ Assisi.

Kathmandu, Nepal [Asianews 26/10/2011] - Nepal chờ đợi một sứ điệp hòa bình và hài hòa từ Assisi.

Mặc dù không có mặt trong Ngày Gặp Gỡ Liên tôn tại Assisi, tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo tại đây đều nói rằng họ sẵn sàng đón nhận sứ điệp hòa bình từ Assisi. Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo Nepal, cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi mang lại cảm hứng cho Nepal để kiến tạo hòa bình và hài hòa giữa các tôn giáo và sắc tộc tại nước này.

Ðức cha Narayan Sharma, Giám mục Tin lành, ca ngợi sáng kiến của Ðức thánh cha Benedicto XVI. Theo vị Giám mục này, Nepal cần phải học từ Ðức thánh cha gương xây dựng hòa bình để củng cố một nhà nước thế tục lành mạnh.

Cha Robin Rai, cha sở giáo xứ chính tòa tại thủ đô Kathmandu nói rằng ngài hy vọng Nepal sẽ nhận được lời cầu nguyện của Ðức thánh cha để có được một nhà nước thế tục lành mạnh.

Về phần mình, ông Keshav Chaulagain, chủ tịch Hội ấn giáo thế giới tại Nepal, tuyên bố: "Chúng ta không cần phải đi đến một nơi đặc biệt nào đó để cầu nguyện. Chúng ta có thể xây dựng tình liên đới và hiệp nhứt khi ngồi lại với nhau và nói lên những hiểu lầm đối với nhau".

Riêng ông Nazrul Hussein, chủ tịch Hồi giáo Sangh tại Nepal, thư ký của Hội đồng liên tôn Nepal cho biết: ông muốn hiệp thông với lời cầu nguyện của Ðức thánh cha. Ông khẵng định: hòa bình thế giới chỉ có được xuyên qua sự tôn trọng và hài hòa tôn giáo. Ông hy vọng rằng ngày gặp gỡ liên tôn Assisi sẽ tạo ra những mối giây liên kết chặt chẽ hơn giữa Ấn giáo, Hồi giáo, Kito giáo, Phật giáo và mọi người dân Nepal.

Hiện Nepal đang cử hành lễ Tihar. Ðây là lễ Ấn giáo lớn thứ nhì trong năm. Lễ này được cử hành trong năm ngày bắt đầu từ thứ Hai 24 tháng 10 năm 2011, với ba ngày lễ nghỉ. Là lễ của ấn giáo, nhưng Tihar cũng được các tín đồ các tôn giáo khác tham gia mừng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page