Tự do tôn giáo

đang bị đe dọa tại Hoa kỳ

 

Tự do tôn giáo đang bị đe dọa tại Hoa kỳ.

Los Angeles, Hoa kỳ [CNA 26/10/2011] - Ðức tổng giám mục Los Angeles, bang California, Hoa kỳ, cảnh cáo rằng tự do tôn giáo đang bị đe dọa tại nước này.

Trong một bài viết được đăng trên tạp chí có tên là "First Things" [những việc đầu tiên], xuất bản tại Hoa kỳ, Ðức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, nêu lên nhiều thí dụ cho thấy tự do tôn giáo hiện đang bị xóa bỏ tại Hoa kỳ và cảnh cáo rằng nền tảng dân chủ của đất nước đang bị lung lay.

Ðức tổng giám mục Los Angeles viết rằng "có quá nhiều bằng chứng cho thấy xã hội Hoa kỳ không còn đánh giá cao vai trò công cộng của tôn giáo hay nhìn nhận tầm quan trọng của tự do tôn giáo như là một quyền cơ bản nữa".

Theo đức cha Gomez, "các nhà lập quốc Hoa kỳ đã hiểu rằng nền dân chủ của nước này tùy thuộc vào lòng đạo đức và luân lý của người dân Mỹ". Các nhà lập quốc đã biết rằng để bảo đảm cho dân chủ cần phải có một xã hội dân sự trong đó các cá nhân và các tổ chức công giáo được sống tự do, được hành động và bỏ phiếu theo những giá trị và nguyên tắc của họ.

Vị Tổng giám mục của giáo phận lớn nhứt nước Mỹ nói rằng người công giáo vẫn luôn luôn tin rằng họ được trang bị để trở thành những công dân tốt khi họ sống theo giáo huấn của Chúa Giesu Kito và Giáo hội.

Ðức cha Gomez ghi nhận rằng trước khi lập quốc, các tín hữu kito đã nỗ lực để cung cấp những dịch vụ sống còn như giáo dục và y tế. Vậy mà ngày nay, các tín hữu ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp những dịch vụ này.

Ðức tổng giám mục Los Angeles đan cử trường hợp chính phủ Hoa kỳ ngưng tài trợ cho Cơ quan di trú và tỵ nạn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, mặc dù kể từ năm 2006, cơ quan này đã trợ giúp cho hàng ngàn phụ nữ và trẻ em nạn nhân của tệ nạn buôn người. Mới đây, chính phủ lại yêu cầu cơ quan này phải giúp thực hiện phá thai, ngừa thai và tuyệt sinh hóa các phụ nữ được cơ quan giúp đỡ.

Ðức tổng giám mục Los Angeles đặc biệt lo ngại về việc Bộ Y Tế Hoa kỳ yêu cầu các chủ doanh nghiệp tư phải bảo hiểm cho việc tuyệt sinh hóa và ngừa thai, kể cả những phương tiện y tế có tác dụng phá thai.

Theo Ðức cha Gomez, quyết định này "không những vi phạm tự do của những người công giáo làm chủ các công ty, mà còn không màng đến sự tự trị của các cơ sở của Giáo hội".

Ngoài ra, cũng trong bài viết, Ðức cha Gomez cũng nói đến các luật hợp thức hóa hôn nhân đồng tính tại nhiều tiểu bang. Ðiều này đã khiến cho Giáo hội phải đóng cửa nhiều trung tâm giúp nhận con nuôi hay bảo dưởng. Theo Ðức cha, nhiều người lo sợ rằng giáo huấn của Giáo hội Công giáo và nhiều Giáo hội khác cũng như các tôn giáo khác về hôn nhân sẽ bị xem như một hình thức cuồng tín.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page