Ðức thánh cha gởi điện văn chia buồn

về việc một nhà thừa sai Ý

tại Phi luật tân bị sát hại

 

Ðức thánh cha gởi điện văn chia buồn về việc một nhà thừa sai Ý tại Phi luật tân bị sát hại.

Arakan, Phi luật tân [Asianews 20/10/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI gởi điện văn chia buồn về việc một nhà thừa sai người Ý bị sát hại tại Phi luật tân.

Tưởng cũng nên nhắc lại: hôm thứ Hai 17 tháng 10 năm 2011, một linh mục thuộc Hội truyền giáo hải ngoại Ý là cha Fausto Tentorio, đã bị sát hại tại Arakan, thuộc đảo Mindanao, miền Nam Phi luật tân.

Ðức thánh cha đã gởi sứ điệp đến Ðức cha Romulo de la Cruz, Giám mục Kidapawan để chia buồn với Ðức cha, các tín hữu trong Giáo phận, gia đình và anh em cùng dòng với cha Tentorio.

Trong sứ điệp mang chữ ký của Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, Ðức thánh cha "cảm tạ Chúa vì cuộc sống chứng tá của cha Tentorio, một linh mục đã phục vụ dân tộc Phi trong nhiều năm một cách không mỏi mệt và can đảm".

Một linh mục cùng dòng với cha Tentorio nói với hãng thông tấn Asianews rằng kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2011, đã có ít nhứt hai ngàn người từ khắp nơi đến để kính viếng thi hài của cha. Trong số này có nhiều chính trị gia, nghị sĩ, dân biểu và giới truyền thông. Nhưng đông nhứt là giáo dân mà cha Tentorio đã phục vụ trong nhiều năm qua. Có nhiều người phải đi bộ cả ngày đêm để được chiêm ngưỡng vị linh mục lần cuối.

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân chưa chính thức lên tiếng về vụ sát hại. Nhưng một vị Giám mục Tin lành thuộc Giáo hội Hiệp Nhứt của Chúa Kito tại Phi luật tân, cho rằng cha Tentorio đã bị quân đội sát hại.

Lập lại cáo buộc của Mặt Trận tổ quốc, Ðức cha Modesto Villasanta, thuộc Giáo hội Hiệp Nhứt của Chúa Kito, cho rằng nhà thừa sai người Ý là nạn nhân của một "vụ sát hại ngoài tòa" của một số thành phần trong quân đội Phi.

Quân đội Phi hoàn toàn bác bỏ cáo buộc này.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page