Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong

tuyệt thực cho tự do giáo dục trong trường học

 

Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong tuyệt thực cho tự do giáo dục trong trường học.

Hong kong [Asianews 19/10/2011] - Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong tuyệt thực cho tự do tôn giáo trong các trường học.

Sáng thứ Tư 19 tháng 10 vừa qua, Ðức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Trần Nhật Quân), cựu Giám mục Hong kong, đã bắt đầu một cuộc tuyệt thực để ủng hộ quyền tự do giáo dục của người công giáo.

Mục đích của cuộc tuyệt thực kéo dài ba ngày này là để "cho thấy phán quyết bất công của Tối cao Pháp viện Hong kong chống lại Giáo phận và đe dọa phá hủy nền giáo dục công giáo tại đây".

Ðược biết: ngày 14 tháng 10 năm 2011, Tối cao Pháp viện Hong long đã bác bỏ đơn kháng án qua đó Giáo phận Hong kong chống lại việc thành lập một ủy ban trong các trường học để thẩm định về dự án giáo dục.

Ủy ban nói trên không những gồm cha mẹ và học sinh, mà còn có những người bên ngoài giới giáo dục được chính quyền bổ nhiệm. Theo Giáo phận Hong kong, Ủy ban này có thể gây xáo trộn cho dự án giáo dục của các trường tư.

Ðức hồng y Zen là người luôn chống lại cuộc cải tổ này cũng như những quyết định khác vốn phản ánh ý đồ của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhằm kiểm soát hệ thống giáo dục của Hong kong.

Ðể chống lại cuộc cải tổ "bất công" này, Ðức hồng y cựu Giám mục Hong kong đã quyết định tuyệt thực ba ngày. Ngoại trừ nước lã và rước lễ, ngài không ăn uống bất cứ thứ gì khác.

Các nhà lãnh đạo của các Giáo hội Anh Giáo và Methodist tại Hong kong cũng phê bình phán quyết của Tối cao Pháp viện Hong kong và bày tỏ quan ngại về việc chính quyền tại đây và Trung quốc can thiệp vào nền giáo dục kito tại đây.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page