Cảnh sát Ý ngăn chận một đoàn biểu tình

đòi phong chức linh mục cho phụ nữ

 

Cảnh sát Ý ngăn chận một đoàn biểu tình đòi phong chức linh mục cho phụ nữ.

Roma [CNS 17/10/2011] - Cảnh sát Ý ngăn chận một đoàn biểu tình đòi phong chức linh mục cho phụ nữ.

Hôm chúa nhựt 16 tháng 10 năm 2011, sau khi đã tuần hành đến quảng trường thánh Phero, linh mục Roy Bourgeois, thuộc dòng truyền giáo Maryknoll, Hoa kỳ và hai người biểu tình khác đã bị cảnh sát Ý bắt giữ.

Ðược biết, một nhóm 18 người, phần đông đến từ Hoa kỳ, đã tìm cách trao cho Tòa thánh một thỉnh nguyện thư yêu cầu phong chức linh mục cho phụ nữ.

Mang chữ ký của khoảng 15 ngàn người, thỉnh nguyện thư ca ngợi việc làm của cha Bourgeois, người có nguy cơ bị trục xuất khỏi dòng và bị huyền chức vì không ngừng ủng hộ việc phong chức linh mục cho phụ nữ.

Dòng thừa sai Maryknoll đã hai lần cảnh cáo vị linh mục 73 tuổi này. Dạo tháng 11 năm 2008, cha đã bị vạ tuyệt thông sau khi tham dự lễ truyền chức linh mục cho bà Janice Sevre Duszynska. Bà này cũng có mặt trong cuộc biểu tình hôm chúa nhựt 16 tháng 10 năm 2011.

Trong một tuyên ngôn được gởi đến hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 11 tháng 10 năm 2011, Dòng Maryknoll cho biết cha Bourgeois hiện vẫn còn là thành viên của Dòng.

Trong lập luận của mình, cha Bourgeois nói với các ký giả rằng việc Giáo hội ngăn cấm truyền chức cho phụ nữ là một hành động đi ngược lại với "lý trí và đức tin". Theo cha, cội rễ của hành động này chính là "chủ nghĩa kỳ thị phái tính".

Tòa thánh không cho phép các cuộc phản đối, biểu tình hay trưng bày những biểu ngữ bên trong nội thành Vatican. Chính vì vậy mà cảnh sát Ý đã không cho phép đoàn người biểu tình được vào Quảng trường thánh Phero.

Tưởng cũng nên nhắc lại: năm 2008, bộ giáo lý đức tin đã chính thức tuyên bố rằng bất cứ phụ nữ nào toan chịu chức linh mục và bất cứ ai toan phong chức cho phụ nữ này đều bị vạ tuyệt thông.

Năm 1994, chân phước Gioan Phaolo II khẳng định rằng lệnh cấm phong chức linh mục cho phụ nữ là dứt khoát và không cho phép mang ra tranh luận nữa.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page