Tòa thánh lên án

các cuộc bạo động tại Roma

 

Tòa thánh lên án các cuộc bạo động tại Roma.

Roma [Zenit 17/10/2011] - Tòa thánh lên án các cuộc bạo động tại Roma.

Hôm thứ Bảy 15 tháng 10 năm 2011, hàng chục ngàn người đã tuần hành một cách ôn hòa trong các đường phố ở thủ đô Roma. Nhưng một số thành phần bất hảo đã trà trộn vào đám đông để gây rối loạn bằng cách đốt phá xe cộ và đập phá các cửa kính. Chính quyền ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng triệu âu kim.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, gọi cuộc bạo loạn là một điều khủng khiếp. Cha lên án cuộc bạo động và sự kiện một số người nổi lọan đã đốt phá một nhà thờ.

Về phần mình, Ðức hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma, nói rằng ngài rất đau buồn trước việc những kẻ gây rối loạn đã xâm nhập vào một nhà thờ ở trung tâm thành phố.

Ðài phát thanh Vatican cho biệt một bức tượng Ðức Mẹ và một thánh giá đã bị phá hủy.

Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm thanh niên gây rối lọan.

Các tổ chức công giáo cũng lên án các cuộc bạo động. Trong một thông cáo, giới trẻ thuộc Công giáo Tiến Hành Ý nói rằng đây là một ngày đau buồn sâu xa và gần như một ngày tang chế.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page