Tuyên ngôn của

Ðức thượng phụ công giáo Alexandria

về những cuộc bạo động mới đây tại Ai cập

 

Tuyên ngôn của Ðức thượng phụ công giáo Alexandria về những cuộc bạo động mới đây tại Ai cập.

Cairo, Ai cập [Zenit 10/10/2011] - Ðức thượng phụ Công giáo Alexandria Ai cập bày tỏ sửng sốt vì những vụ đụng độ đẫm máu giữa các tín hữu kito Copte và các lực lượng an ninh hôm tối Chúa nhựt 9 tháng 10 năm 2011.

Theo đài phát thanh Vatican, một cuộc biểu tình ôn hòa của các tín hữu kito Copte đã diễn ra tại trung tâm thủ đô. Tuy nhiên, cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh Ai cập đã làm cho 24 người bị thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Ít nhứt có 40 người bị bắt giữ.

Trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Naguib, Thượng phụ Công giáo Alexandria đã tuyên bố rằng "ngài lấy làm sửng sốt và đau buồn vì những biến cố bất ngờ này". Ðiều đáng ngạc nhiên là mặc dù cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa, nhưng không ngờ các lực lượng an ninh đã dùng vũ lực để tấn công vào đám đông. Ðức thượng phụ tuyên bố: "Người ta không biết chính xác tại sao lại xảy ra điều đó và ai là đã gây ra điều đó, bởi vì cho đến chiều chúa nhựt 9 tháng 10 năm 2011, mọi sự đều diễn ra một cách ôn hòa. Ðây là một bí ẩn và không thấy có một phản ứng nào của giới chức hữu trách".

Theo đài phát thanh Vatican, trước khi xảy ra cuộc đụng độ, các tín hữu kito Copte đã tổ chức một cuộc biểu tình để phản đối việc đốt phá một nhà thờ trong tỉnh Assouan, miền Nam Ai cập.

Ðài phát thanh Vatican cho biết "hiện nay, các tín hữu kito Copte đang phải đương đầu với làn sóng đang lên của những người hồi giáo Salafi. Những người hồi giáo cực đoan này đã tái xuất hiện trên chính trường để ủng hộ cuộc cách mạng. Các tín hữu kito phải sống trong lo âu. Mới đây, nhà thờ tại Sole, gần khu phố Mokattam ở thủ đô, đã bị phá hủy; hai nhà thờ khác tại Imbala, nằm giữa thủ đô Cairo cũng bị tấn công và thiêu hủy. Tại Qena, tỉnh trưởng, vốn là một tín hữu kito copte, đã phải từ chức vì bị người hồi giáo Salafi chống đối. Vì muốn trùng tu một ngôi thánh đường gần Assouan, các tín hữu kito đã bị đe dọa. Hai nhân viên bảo vệ một nhà thờ gần Fayoum đã bị sát hại".

Bình luận về các biến cố vừa xảy ra, Ðức hồng y Thượng phụ Antonios Naguib cho biết đây là điều xảy ra thường xuyên. Có nơi, một nhà thờ đang được trùng tu. Có nơi một nhà thờ đang được xây cất. Mặc dù đã có giấy phép hoặc do tỉnh trưởng hoặc do chính nguyên thủ quốc gia cấp, nhưng nhiều người không hiểu thủ tục này.

Hôm thứ Hai 10 tháng 10 năm 2011, thủ tướng Ai cập, ông Essam Charaf, đã cho triệu tập một phiên họp khẩn cấp của hội đồng nội các. Ðại giáo sĩ hồi giáo tại Al Azhar, ông Ahmed al Tayeb, đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp "thượng đỉnh" khẩn cấp giữa các tín hữu kito và người hồi giáo.

Về phần mình, Ðức hồng y Thuợng phụ Công giáo Alexandria cũng đưa ra lời kêu gọi trên đài phát thanh Vatican như sau: "Trong mọi cuộc biểu tình, chúng tôi kêu gọi các tín hữu hãy luôn luôn tuân thủ đường lối ôn hòa trong các thủ tục hoặc khi trình bày các đòi hỏi. Tôi tin chắc rằng các tín hữu của chúng tôi luôn tuân thủ điều này. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi chính quyền hãy có những biện pháp cần thiết để bảo đảm cho các tín hữu kito được có nơi thờ phượng hầu tránh các cuộc đụng độ với những người hồi giáo".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page