Bị giam tù vì cất giữ

Kinh Thánh và tràng chuỗi

 

Bị giam tù vì cất giữ Kinh Thánh và tràng chuỗi.

Maldives [Zenit 11/10/2011] - Một người công giáo Ấn độ bị giam tù chỉ vì có một quyển Kinh Thánh và một tràng chuỗi.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, Shijo Kokkattu, một người công giáo Ấn độ làm việc tại đảo Maldives, đã bị giam tù từ hơn một tuần lễ nay chỉ vì giữ trong nhà một quyển Kinh Thánh và một trang chuỗi mân côi. Tại đảo quốc này, hồi giáo là quốc giáo, không có tự do tôn giáo cho nên mọi biểu tượng tôn giáo ngoài hồi giáo đều bị ngăn cấm.

Người thanh niên công giáo 30 tuổi này xuất thân từ bang Kerala, Ấn độ. Từ hai năm nay, anh dạy học tại một trường trên đảo Maldives.

Mới đây, khi anh đang tải những bài hát đạo và một bức ảnh của Ðức Mẹ từ máy điện toán trong trường, các giáo viên khác đã báo cáo lên cảnh sát. Cảnh sát đã đến lục soát trong nhà anh và tìm thấy một quyển kinh thánh và một tràng chuỗi.

Ông Sajan George, chủ tịch Hội đồng thế giới các tín hữu kito Ấn độ, kêu gọi chính phủ Ấn độ phải đòi hỏi chính phủ Maldives xin lỗi vì sự đối xử tệ đối với một công dân ấn độ.

Theo ông Sajan, sự kiện xảy ra cho anh Shijo Kokkattu cho thấy thái độ mâu thuẩn của chính quyền Maldives: một mặt nước này tự quảng báo như một điểm đến lý tưởng của khách du lịch, mặt khác lại bắt giam tù những người vô tội. Hành động này cho thấy Maldives tỏ ra bất khoan nhượng và kỳ thị đối với những người ngoài hồi giáo cũng như hạn chế tự do tôn giáo và lương tâm.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page