Các Ðức giám mục Ecuador đau buồn

vì án tử hình của một mục sư Iran

 

Các Ðức giám mục Ecuador đau buồn vì án tử hình của một mục sư Iran.

Quito, Ecuador [CNA 10/10/2011] - Các Ðức giám mục Ecuador lấy làm đau buồn vì án tử hình của một mục sư Iran.

Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 7 tháng 10 năm 2011, Hội đồng Giám mục Ecuador, Trung Mỹ, đã bày tỏ đau buồn về việc mục sư Yousef Nadarkhani, người Iran, bị kết án tử hình chỉ vì rời bỏ hồi giáo để cải đạo sang kito giáo.

Cùng với nhiều tổ chức, quốc gia và lãnh đạo thế giới, các Ðức giám mục Ecuador kêu gọi chính phủ Iran hãy bãi bỏ bản án dành cho mục sư Nadarkhani, người đã bị giam tù từ năm 2009 vì tội gọi là "chối đạo".

Mặc dù luật sư của ông Nadarkhani nói rằng án tử hình của ông là vi hiến, nhiều người lo sợ rằng chính phủ Iran sẽ cho tiến hành việc xử tử vị mục sư này để làm gương cho người khác.

Trong tuyên ngôn được gởi đến ông Majid Salehi, đại sứ Iran tại Ecuador, các Ðức giám mục nước này bày tỏ đau buồn "vì sự đối xử bất công mà vị mục sư tin lành này phải gánh chịu".

Các ngài nhấn mạnh rằng "mỗi một công dân đều có quyền tự do tôn giáo như Hiến pháp Iran qui định". Các vị nhắc lại với đại sứ Iran rằng nước này cũng phải "góp phần vào việc tôn trọng nhân quyền và xây dựng hòa bình".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page