Tòa thánh kêu gọi Iran

trả tự do cho một mục sư tin lành

 

Tòa thánh kêu gọi Iran trả tự do cho một mục sư tin lành.

Iran [Ucanews 13/10/2011] - Tòa thánh kêu gọi Iran trả tự do cho một vị mục sư tin lành bị kết án tử hình vì tội chối đạo.

Theo báo The Catholic Herald, xuất bản tại Anh quốc, Tòa thánh hy vọng rằng các tòa án tại Iran sẽ rút lại án tử hình đối với mục sự Youcef Nadarkhani, người bị kết án vì tội chối đạo.

Một phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales nói rằng Giáo hội rất quan ngại về án tử hình dành cho vị mục sư này. Xuyên qua các đường giây ngoại giao, Tòa thánh đã bày tỏ quan ngại về vấn đề này và hy vọng rằng Iran sẽ rút lại án tử hình đối với vị mục sư.

Vị mục sư tin lành 33 tuổi này đã bị bắt giữ tại thành phố Rasht, miền bắc Iran, hồi năm 2009 vì không chịu từ bỏ kito giáo để quay trở lại hồi giáo và đã bị kết án tử hình.

Lẽ ra mục sư này đã bị xử tử hồi tuần trước, nhưng vì sự phản đối của các chính phủ, các tổ chức nhân quyền và các nhà lãnh đạo kito, chính phủ Iran đã sửa lại bản án và nói rằng ông không bị tử hình vì tội chối đạo mà vì tội phản bội tổ quốc.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page