Somalia cần có lãnh đạo thực sự

 

Somalia cần có lãnh đạo thực sự.

Roma [Zenit 13/10/2011] - Ðức cha Giám quản Tông tòa tại Mogadiscio, Somalia, tái khẳng định rằng nước này cần phải có sự lãnh đạo thật sự.

Trong một cuộc trao đổi với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tại Ý, Ðức cha Giorgio Bertin, Giám mục Djibouti, Giám quản Tông tòa Mogadiscio, kêu gọi thế giới phải giúp đỡ để có một chính phủ thực sự tại Somalia.

Ðức giám quản Tông tòa Mogadiscio đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi xảy ra một vụ đánh bom tự sát khiến cho 65 người thiệt mạng hôm thứ Tư 12 tháng 10 năm 2011. Cuộc khủng bố đã được nhóm hồi giáo cực đoan có vũ trang tên là Al Shabab nhận trách nhiệm.

Kể từ năm 2007 đến nay, toàn bộ lãnh thổ nước này đều nằm trong tay của nhóm khủng bố này. Họ muốn nắm quyền cai trị đất nuớc và ngăn chận mọi cuộc viện trợ để trừng phạt tất cả những ai chống lại việc hồi giáo hóa xứ sở.

Nhận định về cuộc khủng bố, Ðức cha Bertin nói rằng ngài đau lòng chứ không ngạc nhiên. Cuộc khủng bố cho thấy tính mong manh của chính quyền trung ương và quyết tâm khủng bố của tổ chức hồi giáo cực đoan này.

Vị Giám quản Tông tòa tại Mogadiscio biết rõ tình trạng tại đây. Cách đây 4 năm, sau khi nữ tu Leonella, một nữ tu thừa sai dòng Consolata bị sát hại, Ðức cha đã phải rời bỏ Somalia và đến trú ngụ tại Djibouti. Ngài giải thích rằng sự hiện diện của ngài là một nguy hiểm cho các tín hữu kito.

Ðức cha Bertin lo sợ rằng cộng đồng hồi giáo địa phương xem việc trở lại của ngài như một hành động thách thức và như vậy tìm cách trả thù cộng đồng công giáo nhỏ bé tại đây, mà người ta ước tính chỉ có khoảng 100 người.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page