Có thêm 6 tín hữu kito ấn độ

bị tù vì tội cưỡng bách cải đạo

 

Có thêm 6 tín hữu kito ấn độ bị tù vì tội cưỡng bách cải đạo.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 12/10/2011] - Có thêm 6 tín hữu kito ấn độ bị tù vì bị tội gọi là cưỡng bách cải đạo.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, tại quận Coorg, bang Karnataka, ấn độ, 6 thành viên của một Giáo hội Tin lành có tên là "Full Gospel Church Christians" [kito hữu của Giáo hội Tin mừng trọn vẹn], đang bị giam tù vì bị tố cáo cuỡng bách cải đạo.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ các tín hữu kito nói trên dựa trên đơn tố cáo của một nhóm ấn giáo cực đoan có tên là Sangh Parivar. Chính nhóm này đã tấn công các tín hữu kito khi họ đang cầu nguyện.

Ông Sajan George, chủ tịch của Hội đồng các tín hữu kito ấn toàn thế giới, cho biết: đây là vụ tấn công thứ 37 nhằm vào các tín hữu kito tại bang Karnataka kể từ đầu năm 2011. Theo ông Sajan, cuộc tấn công phản ánh chủ nghĩa cực đoan ngày càng gia tăng tại Ấn độ và đây là một điều đáng quan ngại cho một nhà nước thế tục tại Ấn độ.

Theo một bản báo cáo của Hội đồng các tín hữu kito ấn độ thế giới, 6 tín hữu kito nói trên đang tham gia một buổi cầu nguyện trong một tư gia, thì một nhóm người ấn giáo cực đoan đã đột nhập vào nhà. Sau khi đã nhục mạ các tín hữu và phá hủy những chiếc xe đạp của họ, nhóm người cực đoan này đã gọi cảnh sát đến. Cảnh sát đã bắt giữ họ và lôi về đồn.

Theo ông Sajan, hiện nay cảnh sát đang cấu kết với những thành phần cực đoan để khủng bố các tín hữu kito và bắt giữ họ dựa trên những lời cáo gian.

6 tín hữu kito trên đây là những nguời nghèo đang làm việc trong một trại cà phê.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page