Kêu gọi chính phủ Ai cập từ chức

 

Kêu gọi chính phủ Ai cập từ chức.

Ai cập [Asianews 12/10/2011] - Trước làn sóng bạo động chống các tín hữu kito Copte, ngày càng có nhiều người kêu gọi chính phủ Ai cập từ chức.

Trong các đường phố ở thủ đô Cairo và các thành phố khác tại Ai cập, nhiều phụ nữ kito mặc y phục đen như một dấu chỉ của tang chế và phản đối việc sát hại tàn nhẫn 25 tín hữu kito hôm chúa nhựt 9 tháng 10 năm 2011.

Trong những ngày vừa qua, nhiều nguời Ai cập cũng đã lên tiếng chỉ trích Hội đồng quân nhân tối cao vì đã tỏ ra bất lực trong việc cai trị đất nước và đã nhắm mắt làm ngơ trước cuộc bạo động giữa các tín hữu kito và người hồi giáo.

Bộ trưởng tài chính kiêm phó thủ tướng, ông Hazem el Beblawi đã từ chức. Ông nói rằng chính phủ đã thất bại trong việc bảo đảm an ninh và do đó phải chịu trách nhiệm và đứng ra xin lỗi dân chúng.

Nhiều người Ai cập thắc mắc không biết đất nước đang đi về đâu sau khi quân đội lên cầm quyền từ 9 tháng nay. Họ cho rằng quân đội đang dung dưỡng các nhóm hồi giáo cực đoan. Sau cuộc bạo động tại quảng trường Tahrir hôm chúa nhựt 9 tháng 10 năm 2011, nhiều nguời đã mất hy vọng vào tương lai.

Trước khi xảy ra cuộc bạo động, một nữ ký giả tên tuổi là bà Farida Al Shubashy đã viết rằng tinh thần đức quốc xã đang sống tại Ai cập. Cũng như Hitler là người đã muốn tiêu diệt người do thái, những người hồi giáo cực đoan và những người hồi giáo thuộc hệ phái Salafi cũng đang tìm cách tiêu diệt các tín hữu kito Copte.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page