ÐHY Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia

kêu gọi các chính trị gia hãy sống đúng

với phẩm vị công quyền họ đang nắm giữ

 

Ðức hồng y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia kêu gọi các chính trị gia hãy sống đúng với phẩm vị công quyền họ đang nắm giữ.

Roma (Apic 27-09-2011) - Trong bài diễn văn khai mạc khoá họp của Ban Thường Trực của Hội Ðồng Giám Mục Italia, hôm 26 tháng 09 năm 2011, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, đã than phiền về những nếp sống không phù hợp với địa vị công quyền nơi các chính trị gia. Dù không bao giờ gọi đích danh ông Silvio Berlusconi, đương kim thủ tướng Italia, đang bị giới báo chí Italia tố cáo vì những gương xấu phái tính, Ðức hồng y đã mạnh mẽ lên án những nếp sống nghịch với phẩm vị công cộng, và bày tỏ buồn phiền trước sự phân rẽ và lèo lái đảng phái trong giai đoạn khủng hoảng của đất nước Italia.

Ðức hồng y nhắc lại rằng những ai dấn thân trong lãnh vực chính trị cần ý thức về mực thước, kỷ luật và danh dự đi liền với dấn thân đó. Ðàng khác, Ðức hồng y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia cũng than phiền việc các phương tiện truyền thông xã hội hay bàn luận thái quá về những nếp sống phóng túng và những quan hệ không đứng đắn.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm ngày 22 tháng 09 năm 2011, khi gởi sứ điệp đến Tổng Thống Italia từ trên chuyến bay đến thăm Ðức Quốc, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã cầu chúc đất nước Italia dồn nhiều nỗ lực vào việc canh tân tinh thần đạo đức.

Trả lời cho những tố cáo của giới báo chí Italia cho rằng Giáo hội Công giáo đã không lên tiếng trước những gương xấu của giới nắm giữ trách nhiệm chính trị, Ðức hồng y Bagnasco xác định rằng trong những năm gần đây quyền giáo huấn của giáo hội đã không ngừng lên tiếng khích lệ một "nếp sống lành mạnh, không chiều theo chủ trương tương đối hoá quy luật đạo đức". Ngài nhắc đến chứng từ của Giáo Sư Franco Casavola, nguyên chủ tịch Toà Bảo Hiến, nhìn nhận rằng Giáo Hội công giáo là tiếng nói duy nhất dám chống lại những tham nhũng làm hư xã hội và gây thiệt hại nặng cho những sinh hoạt chính trị.

Cuối cùng, Ðức hồng y Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia nói lên mối ưu tư trước nạn giảm dân số kéo theo hậu quả mất quân bình giữa các thế hệ. Theo Ðức hồng y, nếu không kịp thời đưa vào một thế liên kết mới giữa các thế hệ, kể cả trên bình diện góp thuế và cung cấp hưu bổng, thì đất nước Italia không thể đảo ngược thế suy sụp hiện tại. Sự giàu có nằm trong tay một thiểu số, trong khi đa số dân chúng đang hướng dần đến sự nghèo đói.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page