Giáo phận Phụng Tường Trung Quốc tổ chức

Tĩnh tâm năm cho các linh mục và tu sĩ

 

Giáo phận Phụng Tường, Trung Quốc, tổ chức Tĩnh tâm năm cho các linh mục và tu sĩ.

Trung Quốc (Agenzia Fides 19-09-2011) - Trong một bản tin loan đi hôm 19 tháng 09 năm 2011, hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo đưa tin về cuộc tĩnh tâm năm của các linh mục giáo phận Phụng Tường, tỉnh Thiểm Tây, bên Trung Quốc, diễn ra từ ngày 05 đến 13 tháng 09 vừa qua. Chủ đề của lần tĩnh tâm năm này là nội dung Sắc lệnh "Presbyterorum Ordinis" của Công đồng Vatican II và "Cẩm nang mục vụ cho các cha xứ".

Tuần tĩnh tâm này do Ðức giám mục Luca Lý Kính Phong hướng dẫn. Ðức cha Lý, giám mục giáo phận Phụng Tường, năm nay 90 tuổi, là người đã được chính Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI mời tham dự Thượng hội đồng Giám mục về Thánh Thể vào năm 2005.

Trong các bài chia sẻ, Ðức cha Lý nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cách thiêng liêng của Phụng vụ của Giáo Hội, mạnh mẽ chỉ trích cái gọi là "hình thức cầu nguyện hoặc cử hành mới" không được Giáo Hội cho phép, và đáng tiếc là hiện nay đang thịnh hành tại một số giáo xứ. Trong 8 ngày, 38 linh mục và 20 nữ tu đã cùng cầu nguyện, suy niệm, chầu Thánh Thể và đi Ðàng Thánh giá. Kết thúc tuần tĩnh tâm là lễ phong chức linh mục cho một thầy phó tế.

Ðược biết, Giáo phận Phụng Tường được chia thành 4 giáo hạt và 30 giáo xứ, với hơn 20,000 tín hữu, 38 linh mục (trong đó có 18 linh mục Dòng) và 60 nữ tu thuộc các Dòng Phan sinh Thừa Sai Ðức Mẹ, Thánh Tâm và Tiểu muội Thánh Têrêxa. Giáo phận do các vị thừa sai Phanxicô thành lập và các đồ đệ của thánh Phanxicô vẫn tiếp tục phục vụ giáo phận này cho đến nay. Có hai đền thờ Ðức Mẹ và một nghĩa trang dành cho các linh mục Công giáo trong giáo phận. Giáo phận cũng điều hành các tổ chức dịch vụ xã hội khác, như các trung tâm chăm sóc sức khỏe và trại mồ côi.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page