Ðức Thánh cha Benedicto XVI

lên đường viếng thăm Ðức quốc

 

Ðức Thánh cha Benedicto XVI lên đường viếng thăm Ðức quốc.

Vatican (Vat. 22/09/2011 Zenith 22/09/2011) - Như tin đã đưa, lúc 8.15 phút sáng thứ Năm, 22 tháng 09 năm 2011, Ðức Thánh cha Bênêđitô XVI đã lên đường viếng thăm chính thức nước Ðức, từ 22 đến 25 tháng 09 năm 2011.

Ðây là chuyến viếng thăm quốc tế, ngoài Italia, lần thứ 21, kể từ khi ngài được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma vào năm 2005. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết những sự kiện chính của ngày viếng thăm đầu tiên trong phần Thời Sự của buổi phát thanh. Mong quý vị và các bạn đón nghe.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong số phát hành trước ngày Ðức Thánh cha lên đường, Nhật Báo "Quan Sát Viên Roma" đã nhận định rằng Ðức quốc hiện đang trải qua giai đoạn "trần tục hoá", trong khi đó Bản Luật Căn Bản của nước Ðức, -- tức là Bản Hiến Pháp của Cộng Hoà Liên Bang Ðức, -- lại được soạn vào thời sau Thế chiến thứ hai, trong tinh thần của những giá trị kitô.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 20 tháng 09 năm 2011 trước báo giới, Ðức hồng y Walter Brandmuller, cựu chủ tịch Ủy Ban Toà Thánh về Các Khoa Lịch Sử, và là thành viên phái đoàn tháp tùng Ðức Thánh cha trong chuyến viếng thăm này, đã lên tiếng cảnh tỉnh các vị dân biểu quốc hội Ðức hăm dọa tẩy chay sự kiện Ðức Thánh cha đến thăm và đọc diễn văn tại Quốc Hội Liên Bang Ðức, rằng họ hãy ý thức về những hậu quả tiêu cực gây ra cho nước Ðức trên bình diện quốc tế.

Về phần mình, Vị Chủ Tịch Quốc Hội, Ông Norbert Lammert, người công giáo thuộc đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đã xác định rằng việc mời Ðức Thánh cha Benedicto XVI đến thăm và đọc diễn văn tại Quốc Hội, đã được thực hiện đúng theo quy chế của Quốc Hội.

Ðược biết Quốc Hội Liên Bang Ðức gồm có 622 dân biểu; và theo ước lượng mới đây thì có khoảng 100 vị dân biểu thuộc đảng Xanh (đảng bảo vệ môi sinh) và đảng "Die Linke" (gồm những đảng viên cựu cộng sản), đã tuyên bố không tham dự biến cố Ðức Thánh cha Benedicto đến đọc diễn văn tại Quốc Hội.

Phản ứng trước những tuyên bố này, Ðức hồng y Zollitsch, Tổng Giám mục Freiburg và là Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, đã nói rằng ngài rất mong những vị dân biểu vắng mặt kia, ít ra cũng theo dõi bài diễn văn của Ðức Thánh cha và suy nghĩ về những gì Ðức Thánh cha trình bày trong đó. Ðức hồng y Tổng Giám mục Freiburg hy vọng rằng Ðức Thánh Cha Benedicto XVI sẽ "thức tỉnh dân tộc Ðức, khích lệ và thuyết phục họ nhìn nhận Thiên Chúa hiện diện không những trong giáo hội mà còn trong xã hội nữa". Ðức hồng y Zollitsch quả quyết với các ký giả rằng Ðức Thánh Cha biết rõ tình hình quê hương ngài; Ðức Thánh Cha Benedicto XVI biết rằng con số người Công giáo cũng như Tin lành đang giảm xuống, ngài cũng nhận thức rằng dân chúng Ðức đang bỏ quên Thiên Chúa. Ðức hồng y Zollitsch cũng nhìn nhận chương trình bốn ngày viếng thăm Ðức quốc của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI có phần dày đặc khi Ðức Thánh cha đã 84 tuổi, nhưng Ðức hồng y tin rằng Ðức Thánh Cha Benedicto XVI đã sẵn sàng đáp ứng thách thức này.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page