Ðức Thánh Cha cảnh báo

anh chị em đồng hương Ðức quốc rằng

chuyến viếng thăm của ngài tại quê hương

không phải là một cuộc du lịch tôn giáo

và cũng không phải là một trình diễn

 

Ðức Thánh Cha cảnh báo anh chị em đồng hương Ðức quốc rằng chuyến viếng thăm sắp đến của ngài tại quê hương không phải là "một cuộc du lịch tôn giáo" và cũng không phải là "một trình diễn".

Ðức Quốc (Apic 10/09/2011) - Trong sứ điệp thu hình được phát trên đài truyền hình Ðức, hôm thứ Bảy ngày 17 tháng 09 năm 2011, vài ngày trước khi bắt đầu chính thức viếng thăm quê hương lần thứ ba, từ 22 đến 25 tháng 09 năm 2011, Ðức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa chuyến viếng thăm của ngài không phài là một "chuyến du lịch tôn giáo."

Dựa theo chủ đề đã được chọn: "Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai", Ðức Thánh Cha mời gọi "hãy làm sao để Thiên Chúa có mặt và thấm nhuần cái nhìn chúng ta"; con người cần đến ngài, thế mà con người cứ thường để ngài vắng mặt trong cuộc sống.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến ba giai đoạn chính của chuyến viếng thăm sắp đến, được thể hiện nơi ba thành phố được viếng thăm, là: Berlin, Erfurt, và Freibourg Im Brisgau. Ngài nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ đại kết với anh chị em Tin Lành tại thành phố Erfurt, nơi ông Luther đã bắt đầu con đường sống mới của ông. Tuy nhiên, Ðức Thánh Cha nhắc các tín hữu đừng chờ đợi "điều giật gân" nơi cuộc gặp gỡ này. Ðiểm chính của cuộc gặp gỡ là cùng suy nghĩ chung với nhau, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, cùng nhau cầu nguyện cho công cuộc đại kết đích thực.

Về phần mình, bà Angela Merkel, thủ tướng Ðức, cũng đã gởi một sứ điệp truyền hình cầu chúc chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha cổ võ cho sự hiệp nhất của người kitô. Bà bày tỏ vui mừng vì đây là chuyến "viếng thăm chính thức đầu tiên" của Ðức Bênêđitô XVI tại quê hương. Ðức Thánh Cha đã về thăm quê hương hai lần rồi, vào năm 2005 tại thành phố Cologne, và vào năm 2006 tại thành phố Munich miền nam Ðức. Nhưng hai lần viếng thăm này không có tính cách chính thức. Vì thế, đối với chính phủ Ðức, thì chuyến viếng thăm năm 2011 này, là "chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên". Và bà thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh đến biến cố Ðức Thánh Cha đến thăm thủ đô Berlin, và nhắc đến sự dấn thân của Giáo Hội công giáo cho công bằng và hoà bình trên thế giới. Ðây là vai trò có một giá trị vô song cho thời đại hôm nay.

 

ÐTD.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page