Các tín hữu Châu Mỹ Latinh

được mời gọi dấn thân vào

công cuộc tái rao giảng Tin Mừng

 

Các tín hữu Châu Mỹ Latinh được mời gọi dấn thân vào công cuộc tái rao giảng Tin Mừng.

Santo Domingo, Châu Mỹ LaTinh (Zenith, 25/08/2011) - Cuối tháng 8 năm 2011, nhân dịp mừng 500 năm thành lập giáo phận đầu tiên Santo Domingo, nằm trong Cộng Hoà Santo Domingo, tại Châu Mỹ Latinh, Ðức Hồng y Carlos Amigo Vallejo, đặc sứ của Ðức Thánh cha cho dịp này đã nói rằng công cuộc tái rao giảng phúc âm là điều cần thiết hiện nay, để giúp tín hữu suy tư thêm về những giá trị đức tin, trở thành như men trong bột, và xác tín về căn tính của mình.

Ðức hồng y Ðặc sứ của Ðức Thánh cha nhắc lại cho các tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc Năm Thánh Kỷ Niệm 500 Năm Thành Lập giáo phận đầu tiên Santo Domingo, rằng: Giáo Hội hiện diện trong thế giới, với một ơn gọi hướng về cõi đời đời. Chúng ta đang hiệp thông với Giáo Hội phổ quát bằng những mối giây hiệp thông vững chắc trong đức tin và trong giáo huấn của Ðức Thánh cha, Chủ Chăn toàn thể giáo hội."

Ðể ghi nhớ biến cố này, Tổng Giáo Phận Santo Domingo đã phát hành một huy ảnh kỷ niệm 500 thành lập và một tập sách lịch sử về "Vương Cung Thánh Ðường Chính Toà Giáo Phận Santo Domingo", nhà thờ chính toà đầu tiên tại Châu Mỹ Latinh.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page