Giám đốc tài chính

của Ðại hội Giới trẻ thế giới 2011

bác bỏ các tin đồn thất thiệt

và nói rằng Ðại hội quốc tế giới trẻ 2011

đã mang lại 100 triệu âu kim cho Tây Ban Nha

 

Giám đốc tài chính của Ðại hội Giới trẻ thế giới 2011 bác bỏ các tin đồn thất thiệt và nói rằng Ðại hội quốc tế giới trẻ 2011 đã mang lại 100 triệu âu kim cho Tây Ban Nha.

Roma (Zenit 23-8-2011) - Tưởng cũng nên nhắc lại, Giám đốc tài chính của Ðại hội Giới trẻ Thế giới ở Madrid, ông Fernando Giménez Barriocanal, đã công bố tại một cuộc họp báo ở Madrid, rằng Ðại hội Giới trẻ Thế giới 2011 tại Madrid sẽ không hề lấy tiền của người Tây Ban Nha nộp thuế, nhưng trái lại, Ðại hội mang lại cho nền kinh tế nước này khoảng 100 triệu euro.

Trả lời phỏng vấn trên nhật báo ABC của Tây Ban Nha về thông tin về chi phí, ông Fernando Giménez Barriocanal khẳng định lại quyết định của Giáo Hội nhằm không làm thêm gánh nặng cho kinh tế Tây Ban Nha, nhưng trái lại sẽ kích thích nền kinh tế này. Ông khẳng định dự đoán là 50 triệu âu kim để tổ chức Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới: thu và chi cân bằng nhau.

Ông nói rằng ba trong số 4 triệu âu kim được cung cấp bởi chính khách hành hương, điều này có nghĩa là "người nộp thuế sẽ không phải trả một xu nào", phần còn lại được các nhà tài trợ khác nhau và tiền hiến tặng tư nhân trợ giúp. Ông nhấn mạnh: "Ðiều quan trọng tất cả đều là tiền của tư nhân, chứ hoàn toàn không có tiền Nhà nước trong việc chi cho Ðại hội Giới trẻ Thế giới"; đó là sự khắc khổ do chính Ðại hội Giới trẻ Thế giới muốn như vậy, chứ "không có chi tiêu hoang phí".

Về các lời chỉ trích nhắm đến Giáo Hội về chi phí của Ðại hội Giới trẻ Thế giới trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, vị Giám đốc tài chính của Ðại hội Giới trẻ thế giới 2011 giải thích rằng trái lại "Ðại hội Giới trẻ Thế giới là một cơ hội thuận lợi về mặt kinh tế: rất nhiều người đến từ nước ngoài và mang lại thu nhập cho đất nước". Ông nêu ra việc hàng ngàn chủ khách sạn ở Madrid và các hoạt động liên quan đến khách sạn sẽ tạo ra lợi nhuận, nhờ vào tất cả những ai đến với Ðại hội Giới trẻ Thế giới.

Song song với việc minh bạch tài chính, ông Fernando hoan nghênh nỗ lực của các nhà tài trợ, công khai hay ẩn danh. Mười lăm sự kiện, trong đó có 8% chi phí là của Ðại hội Giới trẻ Thế giới.

Cuối cùng, ông Fernando kết luận, người ta không phải "trả tiền để nhìn thấy Ðức Thánh Cha Benedicto XVI", bởi vì "các sự kiện tại Cibeles, Recoletos đều mở công khai, miễn phí hoàn toàn. Tại Quatro Vientos, người ta chia ra các lô để cho những người đã đăng ký - ưu tiên cho người ở các nước đóng góp ít - được ở gần Ðức Thánh Cha hơn. Nhưng chúng tôi cũng có các khu vực rộng lớn để mọi người có thể tới được. Tất cả những ai muốn nhìn thấy Ðức Thánh Cha Benedicto đều được hoan nghênh. Hơn nữa, chúng tôi phải khuyến khích mọi người đến và lắng nghe những gì Ðức Thánh Cha Benedicto XVI muốn nói với mọi người".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page