Nhiều tỉnh tại Pakistan

bị tàn phá vì mưa lũ

 

Nhiều tỉnh tại Pakistan bị tàn phá vì mưa lũ.

Pakistan (Ucanews 20/08/2011) - Theo nguồn tin từ Ucanews, mưa lớn bắt đầu hồi tuần trước đã phá hủy hàng ngàn ngôi nhà và cuốn trôi hàng trăm mẫu mùa màng trong sáu huyện của tỉnh Sindh, Pakistan. Các phương tiện truyền thông đưa tin có đến 1.1 triệu người bị ảnh hưởng bởi các cơn mưa theo mùa trong vùng, nơi có 1.8 triệu người đang sống trong các trại tị nạn sau đợt lũ tàn phá năm 2010.

Anh Shamas Shamaun, thư ký điều hành Caritas Pakistan, có trụ sở tại Lahore, đã cho biết như sau: "Nhóm phản ứng khẩn cấp của chúng tôi đang tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu giữa lúc mưa xối xả và đường sá bị tắc nghẽn. Thảm họa này làm cho giai đoạn phục hồi nạn nhân của những trận lũ lụt năm 2010 khó khăn hơn. Chúng tôi cần thêm tài trợ để giúp những người tản cư mới".

Linh mục quản xứ James Kajo trong thị xã Kunri cũng cho biết có 30 gia đình Kitô hữu đã phải sơ tán vì vùng này hiện đang bị ngập sâu tới 2.1 mét. Ngài nói rằng: "Nhà của họ đã bị phá hủy và những người sống sót trước mắt cần thuyền để di chuyển đến nơi an toàn hơn".

Các nhân viên làm việc với Caritas Pakistan nói rằng họ cũng dự định thành lập ít nhất ba trạm y tế trong tỉnh vào tuần này và phát lương thực, dụng cụ vệ sinh và nước đóng chai trong các giai đoạn cứu trợ sau này. Tổ chức đã lên danh sách cứu trợ cho 2,000 gia đình bị ảnh hưởng các trận lũ năm 2010, làm 1/5 quốc gia này chìm ngập trong nước. Giai đoạn phục hồi là cung cấp cho mỗi gia đình một cặp dê, bình lọc nước và bếp lò tiết kiệm nhiêu liệu. Caritas Pakistan cũng đang có kế hoạch chuẩn bị đất cho 600 nông dân, trồng 50,000 cây, tiêm chủng cho 10,000 con gia súc, cũng nhiều dự án trợ giúp khác nữa.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page