Chính phủ đồng ý trả lại

tài sản cho các Giáo Hội

 

Chính phủ đồng ý trả lại tài sản cho các Giáo Hội.

Cộng hòa Czech (The Church Report 1-9-2011) - Trong một buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin The Church Report, hôm đầu tháng 9 năm 2011, một lãnh đạo của Hội đồng Ðại kết Czech đã hoan nghênh một thỏa thuận, vốn sẽ cho phép các Giáo hội lấy lại các nhà thờ và tòa nhà đã bị chế độ Cộng sản trước đây tịch thu, nhưng đổi lại Giáo hội sẽ mất trợ cấp của Nhà nước. Dự thảo được hoàn thành ngày 25 tháng 8 năm 2011, tại Prague.

Ông Joel Ruml, chủ tịch Hội đồng Ðại kết Czech, và là thành viên của Giáo Hội Phúc Âm của Huynh đệ Czech, nói rằng: "Quả bóng đang nằm trên bàn chính phủ để chuẩn bị bản luật cần thiết". Việc hoàn trả này dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng Giêng năm 2013. Ông Joel Ruml còn cho biết việc hoàn trả này sẽ đặc biệt ảnh hưởng đến Giáo hội Công giáo, vốn chiếm đa số tại Cộng hòa Czech, là tổ chức mất nhiều tài sản nhất dưới thời Cộng sản. Tuy nhiên, ông chủ tịch Hội đồng Ðại kết Czech nói rằng mọi tôn giáo sẽ phải chuẩn bị cho việc Nhà nước dần dần chấm dứt việc hỗ trợ tài chính, trong một quốc gia mà hàng giáo sĩ được Nhà nước thanh toán tiền lương từ thế kỷ 18. Theo ông, đây quả là một thách thức lớn vì nhiều thành viên giáo hội đã quen với sự hỗ trợ tài chính của Nhà nước, và đây là lúc họ cần chứng tỏ mình trước tình hình mới này để mở ra với xã hội.

Ðược biết, trước đó, trong một thông báo hôm 28 tháng 08 năm 2011, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đã tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ trả lại tài sản cho các nhóm tôn giáo thiểu số, vốn được công nhận từ năm 1936.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page