Các lãnh đạo tôn giáo và dân sự

kêu gọi thị trưởng Seoul từ chức

 

Các lãnh đạo tôn giáo và dân sự kêu gọi thị trưởng Seoul từ chức.

Hàn Quốc (Ucanews 30/08/2011) - Như đã đưa tin, cuộc trưng cầu dân ý hôm 24 tháng 8 năm 2011, về các bữa ăn miễn phí ở trường học, được thông báo là đã không đạt được số phiếu tối thiểu 33.3%. Ủy ban bầu cử Seoul cho biết 25.7% cử tri trong thủ đô Seoul đã bỏ phiếu kín trong cuộc trưng cầu dân ý về việc có cung cấp các bữa ăn miễn phí ở trường cho tất cả học sinh hay chỉ cung cấp cho các học sinh thuộc gia đình có thu nhập thấp. Kết quả là đa số đồng ý rằng cần cung cấp bữa ăn cho tất cả học sinh, chứ không nên phân biệt giàu nghèo.

Cũng nên nhắc lại vấn đề này, đó là Sở giáo dục thành phố muốn cấp bữa ăn cho tất cả học sinh, trong khi chính quyền thành phố của ông Stephen Oh Sei-hoonchỉ muốn cấp bữa trưa miễn phí cho các học sinh con nhà nghèo mà thôi.

Sau sự kiện này, ông Andrew Kim Duck-jin, tổng thư ký Ủy ban Nhân quyền Công giáo, nói rằng thị trưởng Stephen Oh Sei-hoon nên từ chức như ông hứa nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu.

Ông Kim nói ông rằng ông Oh đã biến cuộc thăm dò dư luận thành "cuộc bỏ phiếu giành sự mến mộ" để tham gia tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tới.

Mục sư Kim Chang-hyun, thư ký điều hành Hội đồng các Giáo hội quốc gia ở Hàn Quốc, nghi ngờ "mục đích của cuộc bỏ phiếu", và lên án ông Oh chi "tiền thuế của công dân cách lãng phí" cho cuộc bỏ phiếu, mất khoảng 18.2 tỷ won (khoảng 17 triệu Mỹ kim) để tổ chức. Mục sư Kim nhấn mạnh: "Chăm sóc và tôn trọng những người yếu đuối trong xã hội" là bổn phận của Giáo hội, và lưu ý rằng "không nên có sự phân biệt học sinh giàu hay nghèo" chỉ vì bữa ăn miễn phí ở trường dựa trên mức thu nhập.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page