Các mạng lưới tôn giáo thúc giục

thông qua dự luật phân bố quảng cáo

cho các tổ chức truyền thông nhỏ

 

Các mạng lưới tôn giáo thúc giục thông qua dự luật phân bố quảng cáo cho các tổ chức truyền thông nhỏ.

Seoul, Nam Hàn (Ucanews.com 31/08/2011) - Hôm 31 tháng 8 năm 2011, một nguồn tin từ Ucanews cho hay những người đứng đầu ba mạng lưới truyền thông tôn giáo đã được một lãnh đạo cấp cao trong Phật giáo, ủng hộ cuộc vận động kêu gọi quốc hội thông qua dự luật bảo đảm nhà nước ủng hộ các tổ chức truyền thông nhỏ đang điêu đứng. Ðược biết, hôm 29 tháng 8 năm 2011, Giám đốc các mạng lưới này, trong đó có giám đốc Ðài Phát thanh Pyeonghwa Công giáo (PBC), đã gặp gỡ hòa thượng Jaseung, trưởng ban điều hành Phật giáo để tìm kiếm sự ủng hộ của Phật giáo.

Linh mục John Oh Ji-yeong, giám đốc đài Phát Thanh Công Giáo PBC, bày tỏ với Hoà Thượng Jaseung rằng sự sống còn của các mạng lưới tôn giáo nhỏ phụ thuộc vào việc dự luật được quốc hội nhanh chóng thông qua. Linh mục Giám Ðốc đài Phát Thanh Công Giáo PBC cho biết: "Các mạng lưới tôn giáo có nguy cơ bị phá sản nếu dự luật này không được nhanh chóng thông qua".

Năm 2008, Tòa án Hiến pháp ra phán quyết độc quyền phân bổ doanh thu quảng cáo của Công ty Quảng cáo truyền thông Hàn Quốc là "trái pháp luật", đồng thời thừa nhận "nhà nước có bổn phận ủng hộ các hãng truyền thông nhỏ". Kể từ đó các tổ chức nhỏ cạnh tranh một cách vô vọng với các công ty lớn hơn để kiếm thu nhập từ quảng cáo, thôi thúc các hãng nhỏ yêu cầu chính phủ đưa ra dự luật bảo đảm cho họ có được quảng cáo. Nhưng dự luật mới đã bị sa lầy trong quốc hội do tranh cãi giữa các đảng cầm quyền và phe đối lập.

Tại cuộc hội kiến, hòa thượng Jaseung cam đoan với các giám đốc truyền thông rằng họ có được sự ủng hộ của Phật giáo. Ngài nói rằng: "Các công ty truyền thông thế tục nhắm lợi nhuận, nhưng các mạng lưới tôn giáo thường chú tâm vào nhân bản trong chương trình phát thanh và phát hình của mình. Vì thế chúng ta nên đấu tranh bảo vệ các giá trị và tích cực hợp tác với các tôn giáo khác để bảo đảm dự luật được thông qua trong năm 2011".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page