Hội đồng Tòa thánh về Ðối thoại liên tôn

gửi Sứ điệp cho các tín hữu Hồi giáo

nhân dịp kết thúc tháng Ramadan

 

Hội đồng Tòa thánh về Ðối thoại liên tôn gửi Sứ điệp cho các tín hữu Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng Ramadan (20 tháng 8. 2011).

Vatican (Vat. 20/08/2011) - Trong một sứ điệp truyền thống đánh dấu kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo, Ðức Hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Ðối thoại liên tôn nói rằng Kitô hữu và người Hồi giáo phải lên án mọi hình thức cuồng tín, đe dọa, và phân biệt đối xử mà các tín hữu của cả hai tôn giáo đôi khi phải gánh chịu. Sứ điệp của Hội đồng đối thoại liên tôn của Tòa Thánh, với chữ ký của Ðức hồng y Jean Louis Tauran và Ðức Tổng Giám Mục Thư ký Pier Luigi Celata, tập trung vào lĩnh vực tinh thần của cuộc sống, nhấn mạnh tầm quan trọng về việc giảng dạy các giá trị đạo đức cho thế hệ trẻ đối với cả hai tôn giáo. Sau khi gởi lời chúc mừng thân ái, sứ điệp đã bày tỏ như sau: "Các bạn Hồi giáo thân mến, Năm nay, chúng tôi nghĩ đến việc dành ưu tiên cho chủ đề về lĩnh vực tinh thần của con người. Chủ đề này liên quan đến một thực tế mà các Kitô hữu và người Hồi giáo cho là quan trọng hàng đầu, khi chúng ta phải đối mặt với những thách đố của vật chất và trào lưu thế tục hóa. Mối quan hệ của mỗi con người với siêu việt không phải là một thời điểm trong lịch sử, nhưng là một phần của bản tính con người. Chúng ta không tin vào số phận, chúng ta tin rằng -hơn nữa chúng ta cảm nghiệm rằng- Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta trên đường chúng ta đi!

Kitô hữu và người Hồi giáo, vượt khỏi những khác biệt của mình, đều công nhận phẩm giá của con người được phú cho cả quyền lợi và nghĩa vụ. Họ nghĩ rằng sự hiểu biết và tự do là những món quà thực sự, phải thúc đẩy các tín hữu nhận ra những giá trịnày vốn phải được chia sẻ bởi vì những giá trị ấy đều dựa trên cùng bản tính con người.

Ðây là lý do tại sao việc thông truyền các giá trị nhân bản và đạo đức cho các thế hệ trẻ trởthành mối quan tâm chung. Bổn phận của chúng ta là giúp họ khám phá ra rằng có cả thiện và ác, rằng lương tâm là một nơi tôn nghiêm phải được tôn trọng, và rằng việc vun trồng các chiều kích tinh thần làm cho chúng ta có trách nhiệm hơn, sẵn sàng hơn cho công ích.

Kitô hữu và người Hồi giáo rất thường là chứng nhân của các hành vi vi phạm nơi thánh thiêng, của sự ngờ vực mà đối tượng là những người tự cho mình là tín hữu. Chúng ta không thể không lên án mọi hình thức của chủ nghĩa cuồng tín và sự đe dọa, những thành kiến và các cuộc luận chiến, cũng như sự phân biệt đối xử mà, đôi khi các tín hữu là đối tượng cả trong đời sống xã hội lẫn chính trị cũng nhưtrong các phương tiện thông tin đại chúng.

Các bạn thân mến, chúng tôi rất gần gũi các bạn trong tinh thần, xin Chúa ban cho các bạn năng lực tinh thần mới và chúng tôi gửi đến các bạn những lời chúc hòa bình và hạnh phúc tốt đẹp nhất.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page