Ủy ban Công lý và hòa bình

của giáo phận Hồng Kông

cảnh báo Trung Quốc không nên

chỉ tập trung vào phát triển kinh tế

mà cũng cần tập trung

phát triển xã hội cân đối hơn

 

Ủy ban Công lý và hòa bình của giáo phận Hồng Kông cảnh báo Trung Quốc không nên chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà cũng cần tập trung phát triển xã hội cân đối hơn.

Hồng Kông: (Ucan 22/08/2011) - Nhân chuyến viếng thăm Hồng Kông của phó thủ tướng Trung Quốc, Ông Lý Khắc Cường, từ ngày 16 đến 18 tháng 8 năm 2011, Ủy Ban Công Lý Hoà Bình Hồng Kông muốn gởi kháng thư đến Lý Khắc Cường nhưng không thể được vì lý do an ninh.

Ủy Ban Công Lý Hoà Bình Hồng Kông nói rằng vụ tai nạn tàu hỏa cao tốc gây chết nhiều người gần đây cho thấy Chính Phủ Trung Quốc đang theo đuổi phát triển kinh tế cách mù quáng và không cân bằng. Ủy ban này quả quyết rằng: dân chủ, tôn trọng pháp luật và nhân quyền là những điều nòng cốt mang lại sự ổn định cho đất nước, kể cả Hồng Kông.

Ðược biết, đây là lần đầu tiên ông Lý Khắc Cường viếng thăm thuộc địa cũ của Anh với an ninh được thắt chặt.

Ông Lý Khắc Cường, 56 tuổi, được tiến cử làm thủ tướng trong nhiệm kỳ tới, sau Ðại hội Ðảng lần thứ 18 vào năm 2012. Có rất nhiều công an đứng bên ngoài khi ông Lý tham dự nghi thức khánh thành trụ sở mới của chính quyền Hồng Kông. Những người phản đối tổ chức biểu tình tại một cây cầu dành cho người đi bộ trên đường dẫn đến tòa nhà trụ sở, nhưng chỉ có thể đứng nhìn khi đoàn xe hộ tống ông Lý đi qua bên dưới.

Các thành viên của Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình Hồng Kông nêu lên những hạn chế do nhà nước áp đặt lên một số người trong Giáo hội, trong đó có các thừa sai nước ngoài, chẳng hạn như bị từ chối nhập cảnh mà không giải thích lý do tại sao.

Trong bức kháng thư, Ủy Ban Công Lý Hoà Bình Hồng Kông còn yêu cầu chính quyền Bắc Kinh tôn trọng quyền tự do tôn giáo, chấm dứt việc tấn phong giám mục bất hợp thức và trả tự do cho các giáo sĩ và những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ. Cha Franco Mella, người Ý, một trong năm linh mục bị từ chối nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục gần đây, nói rằng: 'Sẽ tốt hơn nếu ông Lý tỏ ra quan tâm đến người dân nhiều hơn trong chuyến thăm. Nhưng ông Lý quyết định gặp gỡ những người có tiền và thế lực và viếng thăm tầng lớp trung lưu. Ông ta chỉ quan tâm đến kinh tế mà thôi".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page