ÐTGM Tổng giáo phận Rio de Janeiro

nói rằng không có truyền thông

thì sẽ không có việc rao giảng Phúc âm

 

Ðức Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Rio de Janeiro nói rằng không có truyền thông thì sẽ không có việc rao giảng Phúc âm.

Brazil (Zenith 21/08/2011) - Trong một bài báo được hãng tin Zenit trích thuật hôm 21 tháng 8 năm 2011, Ðức cha Orani João Tempesta, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Rio de Janeiro, Brazil, khẳng định rằng truyền thông là điều căn bản trong Giáo Hội, đến độ nó không thể nào tách ra khỏi công cuộc rao giảng Tin Mừng. Ðối với ngài, truyền thông không giới hạn trong những phương tiện thông tin như đài phát thanh, truyền hình, báo chí hoặc internet nhưng bao gồm mọi hình thức tương quan giữa người với người.

Ðức Tổng Giám Mục Rio de Janeiro, quả quyết rằng truyền Thông như là một khoảng rộng trên bình diện xã hội và văn hoá để thực hiện công cuộc rao giảng phúc Âm trong thế giới đang thay đổi cách chóng mặt hiện nay, nhất là với những tiến bộ kỹ thuật kéo theo hậu quả về những biến đổi các phong tục tập quán xã hội.

Trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng, Giáo Hội phải thông truyền Chúa Giêsu Kitô, Chúa của sự sống và là Ðấng cứu độ chúng ta. Ðể thông truyền Tin Mừng này, thì theo Ðức Tổng Giám mục Tempesta, người rao giảng cần được phúc Âm hóa trước tiên, chứ không phải chỉ hiểu biết các phương tiện kỹ thuật truyền thông mà thôi. Ngài nói rằng "Chúng ta được mời gọi hành động để trở nên những phương tiện mang ơn cứu rỗi vào trong môi trường sống hằng ngày của chúng ta. Xã hội này, với những phương tiện thông tin sẵn có, là nơi để chúng ta trở thành người kitô hữu đích thực.

Từ đây, Ðức Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Rio de Janeiro nhấn mạnh rằng không có truyền thông thì không thể rao giảng Tin Mừng. Việc rao giảng Tin Mừng nhất thiết kéo theo việc truyền thông. Làm chứng bằng đời sống là một hành động rao giảng Phúc âm, vừa đồng thời là một hình thức truyền thông. Làm chứng là truyền thông sứ điệp Phúc âm bằng chính đời sống mình.

Ðức Tổng Giám mục Tempesta cũng nhắc lại rằng mục vụ truyền thông trong các giáo phận, giáo xứ, đòi hỏi việc huấn luyện cho tất cả các thừa tác viên có chức thánh và những nhân viên mục vụ, ngõ hầu họ được ý thức về sự cần thiết của truyền thông và phải truyền thông cách hữu hiệu. Chỉ ai có điều gì để chia sẻ, thì người đó mới truyền thông. Và người kitô chúng ta luôn có một sứ điệp, một nội dung quan trong nhất, để thông truyền, là chính Chúa Giêsu Kitô.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page