Ðức Tổng Giám mục Rio de Janeiro

vui mừng trước thông cáo của Tòa Thánh

chọn Rio de Janeiro làm nơi tổ chức

Ðại hội quốc tế giới trẻ năm 2013

 

Ðức Tổng Giám mục Rio de Janeiro vui mừng trước thông cáo của Tòa Thánh chọn Rio de Janeiro làm nơi tổ chức Ðại hội quốc tế giới trẻ năm 2013.

Roma (Le Monde vu de Rome, 23/08/2011) - Trong bài trả lời phỏng vấn với hãng Thông tấn Le Monde vu de Rome, hôm 23 tháng 8 năm 2011, Ðức cha Orani João Tempesta, Tổng Giám Mục tổng giáo phận Rio de Janeiro, Brazil, nói rằng Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2013 tại Brazil sẽ là dịp để khơi dậy niềm vui và hy vọng cho giới trẻ tại nước này.

Ðức Tổng Giám Mục Rio de Janeiro cũng chia sẻ trên đài phát thanh Vatican rằng "Ngay từ năm 2006, giới trẻ Brazil đã mong đợi được nghe tin này." Ngài nói rằng thật ra, Hội Ðồng Giám Mục Brazil đã đệ trình lên Ðức Thánh Cha Benedicto XVI lời thỉnh cầu này trong chuyến ngài viếng thăm Brazil; và bây giờ thì điều này đã được công bố chính thức.

Ðức Tổng Giám Mục Tempesta nói tiếp rằng: "Giới trẻ Brazil với tất cả những vần đề họ gặp phải - cũng giống như các bạn trẻ trên toàn thế giới - họ trông đợi cơ hội này với rất nhiều hy vọng, với niềm hân hoan và với trách nhiệm là phải làm những gì tốt đẹp hơn để có một thế giới công chính hơn, thân hữu hơn, và Kitô giáo nhiều hơn." Ngài nói rằng Giáo hội Công giáo Brazil tiếp nhận tin này "với những tâm tình hân hoan và vui mừng, nhưng cũng băn khoăn về trách nhiệm phải tiếp nhận trên một triệu người trẻ trên khắp thế giới tựu về thủ đô Rio de Janeiro". Nhưng Ðức Tổng giám mục Tổng giáo phận Rio de Janeiro tin rằng với sự trợ giúp của Thiên Chúa và sự hợp tác của người dân Brazil, Giáo hội Brazil sẽ thành công tốt đẹp trong việc tiếp đón tất cả mọi người."

Khi được hỏi về lời mời gọi của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI mời gọi giới trẻ loan báo Tin Mừng, Ðức Tổng Giám Mục Rio de Janeiro đã nhận xét rằng tại Madrid, đã có một kỳ quốc tế giới trẻ đặc biệt Phúc Âm hóa; và ngài kết luận: Giới trẻ thực sự là những người "tiên phong hỗ trợ" cho Giáo Hội, và "tôi tin rằng khi họ trở về nhà, trong cộng đồng của họ, tại các giáo xứ và các giáo phận của mình, họ sẽ tự nguyện và hân hoan loan báo Chúa Giêsu Kitô như niềm hy vọng cho thế giới."

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page