Công cuộc cứu trợ tại Bắc Hàn

diễn ra một cách tốt đẹp

 

Công cuộc cứu trợ tại Bắc Hàn diễn ra một cách tốt đẹp.

Seoul, Nam Hàn [Ucanews 18/8/2011] - Công cuộc cứu trợ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn tại Bắc Hàn đã diễn ra một cách tốt đẹp.

Một phái đoàn cứu trợ nhân đạo của Nam Hàn vừa trở về từ Bắc Hàn. Phái đoàn cho biết việc phân phát thực phẩm hồi tháng trước đã diễn ra một cách tốt đẹp.

Cha Simeon Lee jong Keon, giám đốc điều hành của Caritas Nam Hàn và cha John Baptist Kim Hun Il, đã cùng với 3 nhân viên khác viếng thăm Bắc Hàn từ ngày 10 đến 13 tháng 8 năm 2011 để theo dõi việc phân phát khoảng 100 tấn bột mì.

Phái đoàn đã giám sát việc phân phát tại một bệnh viện và một trong 18 nhà trẻ ở quận Kangnam Gun, tỉnh Hwanghaebuc Do là nơi mà Caritas Nam Hàn đã gởi tặng 100 tấn bột mì hôm 28 tháng 7 năm 2011.

Cha Kim, thư ký điều hành của Tiểu ban cứu trợ thuộc Ủy ban hòa giải của Hội đồng Giám mục Nam Hàn, nói rằng Bắc Hàn đang cần thêm cứu trợ khản cấp cũng như cần phải giám sát việc phân phát đồ cứu trợ tại một số nơi.

Mặc dù đã tháo gỡ lệnh cấm cứu trợ, nhưng sau vụ Bắc Hàn pháo kích vào Ðảo Yeonpyyeong hồi năm 2010 khiến cho 50 người dân Nam Hàn bị thiệt mạng, chính phủ Nam Hàn đã ngưng việc cứu trợ Bắc hàn.

Cha Kim nói rằng bảo đảm cho việc phân phối đồ cứu trợ được "trong suốt" là một mối quan ngại lớn cho Nam Hàn và cộng đồng thế giới, bởi vì Bắc Hàn thường lấy đồ cứu trợ để giao cho quân đội.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page