Nội dung bài giáo lý dành cho giới trẻ

của Ðức tổng giám mục New York, Hoa kỳ

 

Nội dung bài giáo lý dành cho giới trẻ của Ðức tổng giám mục New York, Hoa kỳ.

Madrid [CNS 17/8/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngoài buổi gẫm đàng thánh giá, canh thức với Ðức thánh cha và thánh lễ bế mạc vào sáng Chúa Nhựt 21 tháng 8 năm 2011, một trong những sinh hoạt chính của các bạn trẻ tham dự Ðại hội giới trẻ thế giới Madrid là lắng nghe các bài giáo lý của các vị giám mục cùng đi hành hương với họ.

Các buổi giáo lý do các Ðức giám mục chủ tọa đã bắt đầu vào sáng thứ Tư 17 tháng 8 năm 2011 tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố Madrid.

Các buổi học này được tổ chức theo từng ngôn ngữ và các bạn trẻ được khuyến khích đến những nơi gần với chỗ trọ của họ nhứt.

Tại nhà thờ thánh Ricardo, tây bắc trung tâm thành phố Madrid, các bạn trẻ đã reo hò chào đón Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa kỳ. Là một con người lúc nào cũng vui vẻ, Ðức tổng giám mục đã ôm nhiều người bất kể lạ quen và chụp hình với họ.

Trong bài giáo lý dành cho một nhóm bạn trẻ nói tiếng Anh từ Australia, Hoa kỳ và đảo Barbados, Ðức cha Dolan đã quảng diễn chủ đề của Ðại hội giới trẻ là "Cắm rễ sâu trong đức tin". Theo ngài, đức tin trước tiên là một quà tặng của Chúa và chúng ta phải làm mọi cách để gìn giữ món quà này.

Ðức tổng giám mục New York nói rằng cách thế tốt nhứt để giữ cho đức tin được mạnh mẽ là phải nhìn nhận rằng chúng ta có một đức tin yếu kém.

Ðức cha Dolan nói: "Khi chúng ta nhìn nhận rằng đức tin của chúng ta yếu đuối, khi chúng ta nhìn nhận rằng đức tin của chúng ta bị lung lay, khi chúng ta nhìn nhận rằng đức tin của chúng ta không đúng đắn, thì đó là lúc chúng ta đang thực hành đức tin và làm cho đức tin càng lúc càng vững mạnh hơn" .Theo ngài, đây là lý do để chúng ta có mặt trong Ðại hội Giới Trẻ Thế giới. Ngài nói: "Ðức tin của chúng ta yếu kém, đức tin của chúng ta chao đảo. Chúng ta muốn ở bên cạnh một triệu bạn trẻ khác trên khắp thế giới là những người yêu mến đức tin của mình và muốn làm cho đức tin được vững mạnh hơn".

Kể lại những kinh nghiệm cá nhân của ngài tại New York, Ðức cha Dolan giải thích với các bạn trẻ rằng đức tin là một điều dễ tuân giữ, nhưng khó để định nghĩa. Ðức cha gọi đây là một quà tặng của Thiên Chúa dành cho những ai kêu xin Ngài. "Ý chí tự do có thể khiến con người sống mà không cần có đức tin, nhưng đức tin vẫn luôn sẵn sàng và chờ đợi."

Ðức cha Dolan mô tả điều mà ngài gọi là nghịch lý đức tin như sau: trong thế giới ngày nay, đức tin thường bị xem như một điều vô lý, không thể kiểm chứng được một cách khoa học, một thứ lá chắn để cho con người trốn tránh bổn phận và những thử thách trong cuộc sống và là nguyên nhân gây ra hận thù trên thế giới.

Nhưng Ðức cha khẳng định: đức tin là điều hợp lý nhứt khi chúng ta nghĩ đến. Hầu hết những điều quan trọng nhứt đối với con người như tình yêu, tình bạn, niềm vui và sự tin tưởng... đều là những điều không thể chứng minh được.

Ðức tổng giám mục New York nói: "chúng ta không thể minh chứng được điều đó xuyên qua một ống kính hiển vi, nhưng đó lại là những điều thực hữu nhứt trong cuộc sống".

Ðức tin cần phải được nuôi dưỡng bằng các bí tích; những cuộc chiến đấu và những thử thách cam go nhứt trong cuộc sống cần phải được xử dụng để củng cố đức tin, chứ không phải để làm hại đức tin. Ðức cha Dolan nhấn mạnh: "người công giáo cần phải nhớ rằng đức tin không phải là một giáo thuyết, một kinh tin kính hay ngay cả một Giáo hội". Ðức tin của chúng ta là một con người. Con người đó là Chúa Giesu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ. Chỉ có Ngài mới là cội rễ, là nguồn gốc và là cứu cánh của đức tin chúng ta".

Trong phần hỏi - đáp sau bài giáo lý, một bạn trẻ nguời Úc hỏi Ðức cha Dolan về thách đố dành cho các bạn trẻ sau khi đã rời khỏi Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới: phải làm gì với những người không chấp nhận những nguyên tắc nền tảng của đức tin công giáo và sống ngược lại với giáo huấn của Giáo hội?

Ðức tổng giám mục New York trả lời rằng: hãy đáp trả bằng tình yêu. Ngài giải thích rằng "trong hầu hết mọi trường hợp, chúng ta sẽ thua cuộc nếu chúng ta gấu ó, la lối. Nếu chúng ta biết cư xử tử tế, kiên nhẫn, yêu thương, cảm thông, kiên trì, rộng lượng... rất có thể chúng ta cũng sẽ thua cuộc, nhưng ít hơn so với trường hợp thứ nhứt.

Các buổi học giáo lý sẽ tiếp tục cho đến ngày thứ Sáu 19 tháng 8 năm 2011. Ðây là cơ hội để các bạn trẻ gặp gỡ với các đấng bản quyền trong Giáo hội. Ðây là điều được các bạn trẻ đánh giá cao.

Rebecca Devitt, một thiếu nữ Úc 25 tuổi nói rằng "các Ðức giám mục đã biết bỏ thì giờ để đến gặp gỡ và nói chuyện với các bạn trẻ. Ðây là dịp để các bạn trẻ công giáo tiếp xúc gần gũi hơn với những người mà họ chỉ thấy trên tòa giảng. Theo cô Devitt, điều này giúp cho các vị chủ chăn cũng được "nhân bản" hơn.

Ðức cha Dolan chia sẻ với hãng tin công giáo Hoa kỳ CNS rằng được giảng dạy là một vinh dự lớn lao đối với ngài. Giảng dạy cho các bạn trẻ, những người đang muốn lắng nghe, là một thách đố và là một cảm hứng lớn lao".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page