Các linh mục giải tội

tại Ðại hội giới trẻ thế giới

được ban quyền

tha vạ tuyệt thông vì phá thai

 

Các linh mục giải tội tại Ðại hội giới trẻ thế giới được ban quyền tha vạ tuyệt thông vì phá thai.

Madrid [LifeSiteNews.com 16/8/2011] - Các linh mục giải tội tại Ðại hội giới trẻ thế giới được ban quyền tha vạ tuyệt thông vì phá thai.

Ðức hồng y Antonio Rouco Varela, Tổng giám mục Madrid là nơi đang diễn ra Ðại hội giới trẻ thế giới, đã ban cho tất cả 2 ngàn linh mục tham dự Ðại hội, một quyền đặc biệt là có thể tha vạ tuyệt thông và ban phép giải tội cho những ai đã phạm tội phá thai.

Theo Giáo luật hiện hành, điều 1398, bất cứ ai phá thai đều tức khắc bị vạ tuyệt thông. Vốn là hình phạt nặng nề nhứt theo giáo luật, vạ tuyệt thông có thể được Ðức giáo hoàng, các Ðức giám mục và cũng như các linh mục được một giám mục ban quyền đặc biệt, có thể tháo gỡ.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, giải thích rằng "thông thường chỉ có một số linh mục mới có quyền được tha vạ tuyệt thông, nhưng giáo hội địa phương đã quyết định ban cho tất cả các linh mục giải tội tại Ðại hội được quyền này".

Khi ban quyền cho các linh mục giải tội trong Ðại hội Giới Trẻ, Tổng giáo phận Madrid bày tỏ hy vọng rằng "tất cả các tín hữu tham dự Ðại hội đều có thể hưởng nhờ hoa quả của ân Chúa một cách dễ dàng hơn và đi vào một cuộc sống mới".

Theo các nhà lãnh đạo của các phong trào bênh vực sự sống, Madrid là "thủ đô phá thai" của Âu châu. Trong năm 1996, chỉ có 51 ngàn vụ. Năm 2007, con số phá thai lên đến 120 ngàn vụ. Kể từ khi chính phủ Tây ban nha ban hành luật nới lỏng việc phá thai, các vụ phá thai càng gia tăng thêm. Theo ước tính, hiện nay cứ trong năm vụ thai nghén, thì có đến một vụ phá thai.

Luật được chính phủ xã hội ban hành hồi tháng 7 năm 2010 cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page