Ðức thánh cha tiếp kiến

một phái đoàn giám mục Ðức

 

Ðức thánh cha tiếp kiến một phái đoàn giám mục Ðức.

Roma [Zenit 16/8/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI tiếp kiến một phái đoàn giám mục Ðức.

Hôm thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2011, Ðức thánh cha đã tiếp kiến 4 vị giám mục Ðức là Ðức hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich và Freising, Ðức cha Robert Zollitsch, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, Ðức cha Franz Josef Hermann Bode, Giám mục Osnabruck và Ðức cha Franz Josef Overbck, Giám mục Essen.

Một thông cáo được cho công bố sau cuộc gặp gỡ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, cho biết: các Ðức giám mục Ðức đã trình lên Ðức thánh cha tiến trình đối thoại toàn quốc do Giáo hội tại Ðức tổ chức. Trong cuộc đối thoại, các Ðức giám mục Ðức đã mời khoảng 300 người công giáo gồm giáo dân và tu sĩ cùng nhau suy tư trong bốn năm liền về đức tin và tương lai của Giáo hội Công giáo tại Ðức. Tiền trình đối thoại này đã được đề nghị trong phiên khoáng đại của các Ðức giám mục hồi mùa thu năm 2010. Cuộc gặp gỡ đối thoại đầu tiên đã được tổ chức tại thành phó Mannheim trong hai ngày 8 và 9 tháng 7 năm 2011.

Theo thông cáo, Ðức thánh cha cho biết ngài rất quan tâm đến tiến trình đối thoại nói trên. Theo Ðức thánh cha, tiến trình đối thoại này là một hành trình canh tân thiêng liêng. Ngài cổ võ các Ðức giám mục Ðức tiếp tục theo đuổi con đường này.

Ngoài ra, cũng theo thông cáo, Ðức thánh cha đặc biệt nhấn mạnh rằng cần phải đặt bối cảnh tiến trình đối thoại vào việc kỷ niệm 50 năm công đồng Vatican II.

Theo chương trình, Ðức thánh cha sẽ về thăm quê hương từ ngày 22 đến 25 tháng 9 năm 2011. Ngài sẽ dừng chân tại 3 thành phố chính là Berlin, Erfurt và Friburg.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page