Người công giáo

có quyền tự do phát biểu

 

Người công giáo có quyền tự do phát biểu.

Madrid [CNA 12/8/2011] - Một vị Tổng giám mục Tây ban nha khẳng định rằng người công giáo có quyền được tự do phát biểu.

Ðược hãng thông tấn EFE của Tây ban nha trích thuật, Ðức cha Braulio Rodriguez, Tổng giám mục Toledo, nói rằng Tây ban nha là một xứ sở tự do trong đó người công giáo có quyền tự do phát biểu.

Ðức tổng giám mục Toledo nêu lên câu hỏi: "Tại sao những người có chủ trương tự do tư tưởng, những người vô thần và những người theo chủ nghĩa tục hóa có nhiều quyền hơn người khác?" Và ngài giải thích: "Cần phải nhớ rằng người công giáo, vốn cũng đóng thuế như mọi người, lại cũng chiếm đa số tại Tây ban nha".

Ðức cha Rodriguez đưa ra nhận định trên đây để trả lời cho những người phê bình việc tổ chức Ðại hội giới trẻ và chống lại chuyến viếng thăm Madrid của Ðức thánh cha Benedicto XVI.

Theo Ðức tổng giám mục Toledo, những người phản đối Ðại hội giới trẻ và chuyến viếng thăm Tây ban nha của Ðức thánh cha cố tình lèo lái công luận bằng cách rêu rao rằng chính phủ phải đài thọ cho hai biến cố này. Kỳ thực, các phí tổn của Ðại hội giới trẻ đều được trang trải bằng sự đóng góp của giới trẻ, các công ty bảo trợ và các nhà hảo tâm. Ðức cha Rodriguez vặn lại: "Nếu quý vị không thích đại hội giới trẻ thế giới hay Ðức giáo hoàng, đó là quyền của bạn. Nhưng đừng bôi nhọ chúng tôi và nói những điều không đúng sự thật".

Ðức tổng giám mục Toledo cũng lên tiếng bênh vực quyền tự do phát biểu của người công giáo khi tham dự Ðại hội giới trẻ, qua đó "họ có thể thật sự nói lên điều họ muốn nói".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page