Caritas cứu trợ

các nạn nhân hạn hán tại Kenya

 

Caritas cứu trợ các nạn nhân hạn hán tại Kenya.

Kenya [Caritas Internationalis 12/8/2011] - Caritas Quốc tế kêu gọi cứu trợ các nạn nhân hạn hán tại Kenya.

Caritas Quốc tế kêu gọi đóng góp khoảng 5 triệu 6 trăm ngàn mỹ kim để cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân của nạn hạn hán được xem là trầm trọng nhứt trong 60 năm qua tại Kenya.

Hiện có khoảng 3 triệu 6 trăm ngàn người đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Nhưng con số này có thể lên đến 5 triệu người, vi tình hình càng lúc càng trở nên tệ hại hơn. Caritas sẽ cung cấp thức ăn và nước uống cũng như giúp các nông dân gia tăng mùa màng và chăn nuôi gia súc.

Giám đốc về nhân đạo của Caritas quốc tế, ông Alistair Dutton vừa mới thực hiện một chuyến viếng thăm tại Kenya và Ethiopia. Ông cho biết: "Dân chúng rất lo ngại vì không biết phải đi đâu để kiếm thức ăn và nước uống hay cung cấp nước cho gia súc."

Caritas sẽ trợ giúp cho trên 30 ngàn gia đình tại 14 giáo phận của Kenya bị thiệt hại nặng nề nhứt. Trong chương trình cứu trợ khẩn cấp kéo dài 8 tháng này, Caritas sẽ cung cấp cho mọi người mỗi ngày hai bữa ăn, 7 lít rưởi nước uống cho mỗi đầu người và nguồn dinh dưỡng đặc biệt cho những người dễ bị tổn thương và mắc bệnh kinh niên.

Ngoài ra, Caritas cũng sẽ cung cấp cho trên 13 ngàn nông dân hạt giống để gieo trồng trong mùa mưa ngắn hạn vào tháng 10 và tháng 11 năm 2011. 1,300 gia đình cũng sẽ được cấp phát gia cầm. Caritas cũng sẽ giúp cải thiện việc dẫn thủy nhập điền và dự trữ nước.

Nạn hạn hán tại Miền Ðông Phi Châu đã ảnh hưởng đến cuộc sống của trên 13 triệu người. Những nơi bị thiệt hại nặng nề nhứt là Kenya, Ethiopia, Somalia, Djibouti và Uganda. Hồi tháng trước, Liên hiệp quốc đã tuyên bố tình trạng khẩn trương tại một số vùng ở Somalia.

Ông Alistair Dutton nói rằng "Somalia là quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhứt vì hiện không có bất cứ hệ thống nào đã được thiết lập để giúp đỡ dân chúng."

Theo ông Dutton, một trong những lý do khiến nạn hạn hán cứ trở lại là vì nhiều nơi không có phương tiện để giữ nước mỗi khi có mưa.

Ông cho biết: hiện Caritas đang chú trọng đến các dự án dài hạn nhằm giúp các cộng đồng biết tích trữ nước và xử dụng nước một cách tốt đẹp hơn, như đào hồ, đặt bồn chứa nước và thực hiện những cách canh tác hữu hiệu hơn.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page