Các linh mục thuộc

Giáo hội thầm lặng bị giam giữ

 

Các linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng bị giam giữ.

Heze, Trung quốc [Ucanews 12/8/2011] - Một số linh mục thuộc Giáo hội thầm lặng tại Trung quốc vẫn còn bị giam giữ.

Hôm thứ Sáu 12 tháng 8 năm 2011, một số nguồn tin Giáo hội cho biết: hai trong 4 linh mục thầm lặng bị bắt tại tỉnh Shandong hồi tuần trước hiện vẫn còn bị giam giữ.

Cha Wang Chengli, giám quản giáo phận Heze, hiện đang bị giam tại một nhà giam ở quận Dongminh.

Những người công giáo địa phương nói rằng họ đã không còn nghe biết gì về vị linh mục và chỉ biết cầu nguyện cho ngài được trả tự do mà thôi.

Cha Wang đã bị bắt cùng với 3 vị linh mục khác tại nhà của một người giáo dân hôm 3 tháng 8 năm 2011. Cảnh sát tại Dongming đã vào nhà người giáo dân nói trên viện cớ là tìm một người ăn trộm, nhưng lại bắt các vị linh mục.

Sau đó, các cha đã bị công an, các viên chức tôn giáo vụ và nhân viên an ninh tại Heze thẩm vấn.

Các nguồn tin Giáo hội nói rằng các cuộc bắt giữ nói trên nhằm mục đích buộc các linh mục phải gia nhập Hội công giáo ái quốc . Cuộc bắt giữ cũng liên hệ đến các kế hoạch của Giáo hội công khai nhằm truyền chức Giám mục vào cuối năm 2011.

Các nguồn tin này cho biết: các viên chức chính phủ đã cảnh cáo các linh mục "thầm lặng" là các ngài không đươc làm mục vụ và cử hành các bí tích tại Heze. Nếu không, các ngài sẽ bị bắt giữ.

Những người công giáo địa phương nói rằng việc bắt giữ các linh mục không làm họ nản lòng. Họ nói: "Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng và sẽ tiếp tục tuân giữ các nguyên tắc của Giáo hội để làm chứng cho sự thật".

Trong giáo phận Heze, hiện chỉ có vài linh mục thầm lặng và 4 linh mục "công khai". Giáo phận này đã trống ngôi từ năm 2004, sau khi Ðức cha Joseph Wang Dianbuo qua đời.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page